Sự phát triển của ngành sản xuất Xi măng ở Indonesia đang đe dọa ngôi vị dẫn đầu thị trường Châu Á của Việt Nam.

Indonesia sẽ soán ngôi Việt Nam trong ngành xi măng?

Một Thế Giới | 30/09/2015, 06:49

Sự phát triển của ngành sản xuất Xi măng ở Indonesia đang đe dọa ngôi vị dẫn đầu thị trường Châu Á của Việt Nam.

Hiệp hội Xi măng của Indonesia tỏ ra khá lạc quan khi cho rằng đến năm 2017 nước này sẽ trở thành nhà sản xuất xi măng lớn nhất của Châu Á. Điều này không khó hiểu khi sắp tới Indonesia có thêm 8 nhà máy mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong 2 năm tới, với tổng công suất ước tính là 24 triệu tấn mỗi năm. 

Trong đó, 4 nhà máy dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2015 thuộc sở hữu của hãng Xi măng Bosowa, Holcim, Merah Putih và hãng Xi măng Pan Asia. Các nhà máy này dự kiến sẽ cung cấp thêm 11 - 12 triệu tấn sản phẩm mỗi năm cho thị trường.

Chủ tịch của Hiệp hội Xi măng Indonesia là ông Widodo Santoso cho biết doanh số xi măng ở nước này đang được kỳ vọng sẽ tăng 2% trong năm 2015 lên mức 61,08 triệu tấn. Đây là bước cải thiện đáng kể so với mức 59,9 triệu tấn trong năm 2014.

"Tôi chắc chắn một điều rằng nhu cầu về mặt hàng Xi măng trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa, khi mà nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn được khởi công vào tháng 2-2016. Như vậy có thể thấy rằng mức tăng trưởng 5% là rất khả thi", ông Santoso trả lời tại cuộc gặp mặt với tổng thống Joko Widodo trong ngày hôm qua cho biết. 

Được biết, mỗi năm Indonesia đang sản xuất được khoảng 65 triệu tấn Xi măng. Riêng trong năm 2015, 4 nhà máy sản xuất sẽ đi vào hoạt động và 4 nhà máy khác dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2016. Một khi cả 8 nhà máy này được vận hành hết công suất thì Indonesia sẽ có thể đạt sản lượng tối đa 89 triệu tấn xi măng, tăng 39% so với hiện nay.

"Đến năm 2017, chúng tôi sẽ trở thành nhà sản xuất xi măng lớn nhất Châu Á. Nếu như trước đây ngành công nghiệp này luôn bị thống trị bởi Việt Nam và Thái Lan thì giờ đây đã đến lúc Indonesia chiếm vị trí dẫn đầu", đấy là lời tuyên bố của ông Santoso.

Ông Santoso cũng nhấn mạnh rằng ngoài việc đáp ứng nhu cầu xi măng trong nước ngày càng tăng cao, thì việc xuất khẩu xi măng còn góp phần cải thiện cán cân thanh toán của Indonesia.

Theo Tuệ Nghi/ Nhịp cầu Đầu tư

>> Phước Sang đã bị siết nợ ngôi biệt thự sang trọng! 
>> Trung Quốc phẫn nộ vì bà Hillary Clinton nói ông Tập không biết xấu hổ  
>> Phớt lờ qui định, TMV Kangnam ngang nhiên quảng cáo “câu” khách hàng
>> Kỳ 2: Tại sao thủy quân lục chiến Mỹ và binh lính Sài Gòn suýt bắn nhau vào giờ chót?
>> Kỳ 1: Nguyễn Cao Kỳ một mình chống lại Ngô Đình Diệm?
>> Công Phượng đeo khuyên tai có phải dấu hiệu của sự chơi bời, phóng túng?
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trong 2 năm, Tập đoàn Thuận An trúng nhiều gói thầu thuộc chương trình đặc biệt của Chính phủ
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Trong 2 năm (2022 - 2023), Tập đoàn Thuận An phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỉ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau COVID-19.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Indonesia sẽ soán ngôi Việt Nam trong ngành xi măng?