Ba tàu Iran chặn đường một tàu chở dầu của hãng BP trên eo biển Hormuz chỉ rút lui sau khi tàu chiến Anh hộ tống phát đi cảnh báo.

Iran chặn tàu chở dầu Anh

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 11/07/2019, 18:13

Ba tàu Iran chặn đường một tàu chở dầu của hãng BP trên eo biển Hormuz chỉ rút lui sau khi tàu chiến Anh hộ tống phát đi cảnh báo.

          

Tàu chở dầu bị chặn mang tên British Heritage. Chính quyền đảo quốc sương mù cho biết: “Chiếc HMS Montrose (thuộc hải quân Anh) buộc phải di chuyển đến điểm ngăn giữa tàu Iran với British Heritage và đưa ra lời cảnh báo thì họ mới rời đi. Chúng tôi bày tỏ lo ngại trước hành động này, đồng thời kêu gọi giới chức Tehran tiếp tục góp phần làm giảm căng thẳng trong khu vực”.

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif đều lên tiếng phủ nhận vụ cản trở tàu chở dầu. Công ty dầu khí BP từ chối bình luận nhưng cảm ơn sự hỗ trợ từ hải quân Anh.

Vụ việc chặn tàu British Heritage cộng thêm thông tin các giàn khoan dầu ở vịnh Mexico phải sơ tán vì bão đã đẩy giá dầu thô ngày 11.7 lên mức cao nhất trong 6 tuần qua.

Giá dầu thô Brent (chỉ số chuẩn quốc tế) tăng đến 40 cent – đạt 67,41 USD/ thùng. Chỉ số WTI thị trường Mỹ tăng 31 cent – đạt 60,74 USD/ thùng.

Thông tin nêu trên xuất hiện không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump khẳng định trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Iran sắp gia tăng đáng kể.

Địa điểm nơi tàu British Heritage bị chặn - Ảnh: The Mirror

Nước Anh vừa khiến chính quyền Tehran nổi giận do bất ngờ bắt giữ tàu Grace 1 chở dầu thô Iran. Phía đảo quốc sương mù xác định tàu đưa hàng sang Syria vi phạm trừng phạt EU, tuy nhiên quốc gia Trung Đông khẳng định điểm đến của Grace 1 là Iraq.

Không ít quan chức Iran thời gian qua đe dọa trả đũa. Hôm 10.7 Tổng thống Hassan Rouhani mới tuyên bố Anh sắp phải đối mặt với những hậu quả nặng nề, và ngay sau đó thì vụ việc chặn đường tàu British Heritage xảy ra.

Cẩm Bình (theo Reuters, Financial Times)

   
Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Iran chặn tàu chở dầu Anh