Viện Kiểm sát quận Phổ Đà, thành phố Thượng Hải ngày 10.7 chính thức phê chuẩn việc bắt giữ Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Tân Thành (Future Land) Vương Chấn Hoa.

Tỷ phú Trung Quốc bị khởi tố tội ấu dâm

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 11/07/2019, 14:38

Viện Kiểm sát quận Phổ Đà, thành phố Thượng Hải ngày 10.7 chính thức phê chuẩn việc bắt giữ Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Tân Thành (Future Land) Vương Chấn Hoa.

Thông tin trên được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc đăng tải trên trang điện tử. Phía cảnh sát Thượng Hải cũng cho biết: “Dựa trên điều tra do cảnh sát thực hiện, thú nhận từ các nghi phạm cùng lời khai nhân chứng, ông Vương và một phụ nữ họ Chu (tên Phân, chữ lót không được tiết lộ) bị nghi ngờ phạm tội quấy rối tình dục đối với trẻ em”.

Cảnh sát thành phố bắt đầu mở cuộc điều tra sau khi một bà mẹ trình báo con gái 6 tuổi của mình bị tấn công tình dục. Trong hai ngày 1 - 2.7, lực lượng chức năng lần lượt bắt tạm giam Chu và Vương.

Theo thông tin trên báo chí Trung Quốc trước đó, Chu là bạn của cha mẹhai bé gái 9 và 12 tuổi. Đối tượng nói dối rằng sẽ đưa hai bé đến Disneyland Thượng Hải nhưng thực chất là khách sạn năm sao nơi ông Vương đang đợi sẵn.

Bà Chu lừa con của bạn đến khách sạn - Ảnh: Toutiao

Doanh nhân Vương Chấn Hoa sở hữu khối tài sản gần 7 tỉUSD, là nhà từ thiện nổi tiếng tại Trung Quốc. Thời điểm vụ việc vỡ lở, Future Land vội vàng đưa Vương Hiểu Tôn thay cha làm Chủ tịch.

Future Land cuối tuần trước ra thư ngỏ xin lỗi sâu sắc và “lấy làm phiền lòng” về nỗi đau mà người sáng lập tập đoàn gây ra cho các nạn nhân cùng gia đình. Tuy nhiên thư không nhắc đến tên ông Vương.

Luật sư Vương Thu Thực thuộc văn phòng luật Lý Bân lưu ý rằng tuyên bố từ phía cảnh sát Thượng Hải chỉ đề cập đến tội “quấy rối tình dục” chứ không phải “cưỡng hiếp”.

“Hiện chưa có kết luận thương tích nạn nhân. Tôi hy vọng cảnh sát điều tra kỹ lưỡng”, theo luật sư Vương.

Luật sư Trương Tân Niên thuộc văn phòng luật Kinh Sư có cùng quan điểm. Ông còn nhấn mạnh cảnh sát vẫn đang thu thập thêm chứng cứ, nên không loại trừ khả năng ông Vương từng nhiều lần thực hiện hành vi quấy rối tình dục hoặc cưỡng hiếp trẻ em.

Theo luật pháp Trung Quốc, mức án tối đa cho tội quấy rối tình dục trẻ em là 5 năm tù, tội cưỡng hiếp từ 3 - 10 năm.

Cẩm Bình (theo Nhân dân Nhật Báo, SCMP)
Bài liên quan
Mô hình ngôn ngữ lớn Baidu và Zhipu AI đứng đầu Trung Quốc, nhưng kém OpenAI về khả năng tổng thể
Ernie 4.0 của Baidu và GLM-4 của Zhipu AI đứng đầu bảng xếp hạng các mô hình ngôn ngữ lớn Trung Quốc, nhưng các đối thủ nước ngoài vẫn dẫn đầu về khả năng tổng thể, theo thử nghiệm mới từ Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh (thủ đô Trung Quốc).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vẫn còn băn khoăn về phương pháp định giá trong dự thảo nghị định quy định về giá đất
Góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất để hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng có một số điểm không hợp lý.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tỷ phú Trung Quốc bị khởi tố tội ấu dâm