Với 7 điểm, ghi 6 bàn và chỉ lọt lưới 2 bàn, Iraq chính là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng bảng. Nhưng rốt cuộc Iraq không thể góp mặt tại tứ kết.

Iraq là đội nhì bảng mạnh nhất nhưng không thể vào tứ kết như Việt Nam

Anh Tú | 23/01/2019, 09:30

Với 7 điểm, ghi 6 bàn và chỉ lọt lưới 2 bàn, Iraq chính là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng bảng. Nhưng rốt cuộc Iraq không thể góp mặt tại tứ kết.

Cuộc đời thay đổi rất khó lường, nhât là trong bóng đá. Cách đây 2 tuần, sau cú sút phạt thành bàn của Adnan phút 90 giúp Iraq lội ngược dòng thắng Việt Nam 3-2 thì người Iraq mừng vui còn người Việt Nam rơi vào tâm trạng hụt hẫng luyến tiếc. Còn giờ này, khi Việt Nam hân hoangóp mặt ở tứ kết thì Iraq lại phải buồn bã rời cuộc chơi vì để thua Qatar 0-1.

Màn trình diễn của các cầu thủ Iraq tại giải này không tệ. Sau khi thắng Việt Nam trong một trận đấu tốn mồ hôi, Iraq dễ dàng thắng Yemen 3-0. Ở lượt trận cuối, Iraq và Iran chơi giữ sức trong trận hòa không bàn thắng.

Với 7 điểm, ghi 6 bàn và chỉ lọt lưới 2 bàn, Iraq chính là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng bảng. Thậm chí, thành tích của Iraq còn hơn cả các đội nhất bảng UAE (5 điểm) hay Jordan (7 điểm, hiệu số 6/3)

Có lẽ sai lầm của Iraq là chơi không máu lửa để kiếm ngôi đầu bảng cho dù Iraq hiểu rằng vị trí nhì bảng D sẽ phải đối mặt với đội đầu bảng E rất mạnh. Và cuối cùng, Iraq đã phải gặp Qatar đang có lực lượng rất mạnh. Qatar và Iraq đã cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn đúng đẳng cấp của họ và Iraq bị loại. Dù rời giải với tư thế ngẩng cao đầu nhưng có lẽ không ít người Iraq lúc này sẽ thoáng qua suy nghĩ: “Biết thế xếp thứ 3 gặp Jordan thì sẽ may mắn hơn”..

A.T
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Iraq là đội nhì bảng mạnh nhất nhưng không thể vào tứ kết như Việt Nam