Quan chức Afghanistan cho biết vào ngày 8.3, một nhóm các tay súng đã cải trang thành bác sĩ xông vào tấn công một bệnh viện quân đội tại Kabul, Afghanistan và giết chết ít nhất 30 người.

IS giả làm bác sĩ tấn công bệnh viện tại Afghanistan giết hàng chục thương binh

Phương Nhi | 08/03/2017, 20:29

Quan chức Afghanistan cho biết vào ngày 8.3, một nhóm các tay súng đã cải trang thành bác sĩ xông vào tấn công một bệnh viện quân đội tại Kabul, Afghanistan và giết chết ít nhất 30 người.

Thiếu Tướng Dawlat Waziri, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ tại cổng Bệnh viện Khan Daud Sardar Mohammad gần khu ngoại giao tại Kabul.

Sau đó, nhiều kẻ khác tấn công vào tòa nhà. Chúng mặc đồng phục y tế, giả dạng bác sĩ xông vào, ông Waziri cho biết.

Hiện chưa rõ số người chết và bị thương. Phát ngôn viên của Bộ Y tế Afghanistan Ismail Kawoosi nói rằng cho đến thời điểm hiện tại, hơn 30 người được xác định thiệt mạngvà 66 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện gần đó chữa trị.

Zahir Ziya, một bác sĩ tại bệnh viện lo ngại số thương vong sẽ rất cao, đa số đều là binh sĩ Afghanistan. Khi chiến tranh leo thang, lực lượng an ninh Afghanistan chịu thương vong kỷ lục, bệnh viện lúc nào cũng bận rộn mỗi ngày.

Bệnh viện bị tấn công là trung tâm chăm sóc chính cho lính quân đội Afghanistan bị thương. Bên cạnh đó, hàng ngày bệnh viện tiếp nhận rất nhiều thi thể chiến sĩ hy sinh.

Sediq Sediqqi, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ nói thông tin đưa ra ban đầu cho hay đây một "cuộc tấn công phức tạp", hai hoặc ba kẻ tấn công đã xông vào bệnh viện. Vụ nổ đầu tiên nhắm vào một trong các lối vào phía sau của bệnh viện, không phải lối vào chính.

Mortaza Ahmadi, một nhân viên bệnh viện mắc kẹt trong tòa nhà cho biết qua điện thoại rằng có 4kẻ tấn công."Lực lượng Afghanistan đang đến cứu chúng tôi", ông Ahmadi nói. "Một số bệnh nhân vẫn còn trong phòng của họ, nhiều người khác đã thoát khỏi ra ngoài".

Lực lượng đặc biệt Afghanistan sau khi tiếp cận bệnh viện từ mái của tòa nhà đã tiêu diệt tất cả 4 kẻ tấn công và ổn định lại tình hình. Tổ chức khủng bốIS đã thừa nhận là những kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố táo bạo lần này.

Phương Nhi ( theo New York Times)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
IS giả làm bác sĩ tấn công bệnh viện tại Afghanistan giết hàng chục thương binh