Tổ chức khủng bố IS ngày 23.4 lên tiếng nhận trách nhiệm loạt đánh bom liên tiếp dịp lễ Phục sinh tại Sri Lanka, trong lúc giới chức quốc gia Nam Á này tin rằng đây là hành động trả thù vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand tháng trước.

IS nhận trách nhiệm những vụ đánh bom tại Sri Lanka

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 24/04/2019, 09:58

Tổ chức khủng bố IS ngày 23.4 lên tiếng nhận trách nhiệm loạt đánh bom liên tiếp dịp lễ Phục sinh tại Sri Lanka, trong lúc giới chức quốc gia Nam Á này tin rằng đây là hành động trả thù vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand tháng trước.

Tuyên bố nhận trách nhiệm đăng trên đơn vị tuyên truyền AMAQ của IS, kèm theo danh tính 7 người mà tổ chức này khẳng định chính là những kẻ đánh bom tự sát trực tiếp thực hiện vụ tấn công, cùng một đoạn phim phát cảnh 8 kẻ(7 trong số đóbịt mặt) thề trung thành với thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi. Ngoài ra không còn bằng chứng nào khác.

Không lâu trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene xác định rằng những tổ chứcđứng sau vụ tấn công là National Thawheed Jama’ut và Jammiyathul Millathu Ibrahim – hai nhóm cực đoan trong nước có thể đã nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Thủ tướng Ranil Wickremesinghe cho biết công tác điều tra đạt một số tiến triển, đồng thời đảm bảo theo dõi chặt chẽ các tuyên bố IS

Ba nguồn tin củaReuters tiết lộ tình báo Sri Lanka nhận được cảnh báo (của Ấn Độ) vài giờ trước khi xảy ra loạt đánh bom. Không rõ giới chức năng đã tiến hành biện pháp siết chặt an ninh gì, nhưng cuối cùng thảm họa đẫm máu vẫn xảy ra.

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena quyết thay đổi nhân sự vì sự không hành động kịp thời: “Các quan chức nhận tin tình báo nước ngoài chẳng thông báo cho tôi. Tôi sẽ mạnh tay xử lý, tái cấu trúc lực lượng cảnh sát lẫn an ninh”.

Hình ảnh một trong những nghi phạm đánh bom tự sát (khoanh đỏ) đi vào nhà thờ St Sebastian ở Negombo - Ảnh: Siyatha News

Bên cạnh việc IS nhận trách nhiệm, một diễn biến đáng lưu ý nữa chính là giới chức năng quốc gia Nam Á này tin rằng vụ xả súng thánh đường Hồi giáo ở New Zealand tháng trước đóng vai trò động cơ.

Theo Thủ tướng Wickremesinghe: “Điều tra ban đầu cho thấy loạt vụđánh bom nhằm đáp trả hành động tấn công thánh đường Hồi giáo New Zealand”. Tuy nhiên, ông không nói rõ vì sao giới chức năng tin hai vụ có liên hệ với nhau.

Ngày 15.3, một cá nhân theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng tiến hành xả súng vào hai thánh đường Hồi giáo ở thành phố Christchurch khiến 50 người thiệt mạng. Vài chuyên gia theo dõi nội dung cực đoan từng khuyến cáo nhiều nhóm chiến binh sẽ lợi dụng chuyện này kích động tâm lý hận thù.

Trước thông tin từ Sri Lanka, Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết chính quyền New Zealand đến nay chưa phát hiện chứng cứ cho thấy có mối liên hệ như Sri Lankanghi ngờ.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Thổ Nhĩ Kỳ ngừng giao thương với Israel
Hãng Reuters dẫn lời Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2.5 thông báo nước này đình chỉ tất cả hoạt động xuất nhập khẩu với Israel với lý do “thảm kịch nhân đạo tại các vùng lãnh thổ của Palestine ngày càng tồi tệ”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hạn hán khô khát khốc liệt ở miền Tây Nam Bộ
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Kênh rạch khô nứt nẻ; đường sá sạt lở sụt lún khiến giao thông ách tắc; hàng vạn người dân thiếu nước sạch sinh hoạt… là những gì đã và đang diễn ra tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL hiện nay.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
IS nhận trách nhiệm những vụ đánh bom tại Sri Lanka