Thông qua hãng thông tấn Amaq, tổ chức khủng bố IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ bắt con tin, giết linh mục tại một nhà thờ ở Pháp.

IS thừa nhận gây ra vụ bắt con tin, giết linh mục tại Pháp

Cẩm Bình | 26/07/2016, 21:51

Thông qua hãng thông tấn Amaq, tổ chức khủng bố IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ bắt con tin, giết linh mục tại một nhà thờ ở Pháp.

Tổ chứcNhà nước Hồi giáo (IS) tự xưngtuyên bốhai kẻ gây ra vụ bắt cóc con tin, sát hại linh mục trong nhà thờ Công giáo ở Saint-Etienne-du Rouvray tại tỉnh Seine-Maritime (Pháp)là chiến binh IS.

IS còn lên tiếng ca ngợi hành động hai kẻ nàysát hạilinh mục Jacques Hamel. .

Thông tin IS nhận trách nhiệm vụ sát hại linh mục ở Pháp đượcđưa ra ngay sau khi Tổng thống Pháp François Hollande khẳng định với báo giới rằng vụtấn công nàyđược thực hiện bởi “hai kẻ khủng bố nhân danh Daesh (Nhà nước Hồi giáo trong tiếng Ả Rập)”.

Đây là vụ tấn công khủng bố lớn thứ 3mà Pháp phải hứng chịu trong vòng 18 tháng qua. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm cả 3vụ này.

Nhà thờ bị tấn công nằm trong danh sách của bọn khủng bố

Trang express.co.uk dẫn một nguồn tin trong lực lượng an ninh Pháp cho biết một trong 2 kẻ gây ra vụ tấn công vốn đã là một kẻ bị nghi ngờ và bị theo dõi bằng vòngđiện tử.

Cũng theo nguồn tin này, nhà thờ vừa bị tấn công nằm trong danh sách mục tiêu gồm một loạt nhà thờ Công giáo mà bọn khủng bố đã lên từ trước.

Danh sách này đã được cơ quan tình báo Pháp phát hiện từ một nghi phạm vào tháng 4.2015. Thế nhưngcuối cùng thì vụ tấn công bắt con tin vẫn xảy ra.

Sau khi đến hiện trường xem xét và đến thăm gia đình cáccon tin bị bắt, Tổng thống Hollande đã đưa ra cảnh báo nguy cơ IS tiếp tục thực hiện cácvụ khủng bố tại Pháp vẫn còn rất cao.

Chiến binh Hồi giáo đang gây chiến với người dân châu Âu

Ngoài cáo buộc IS, ông Hollande khẳng định“Nhà nước Hồi giáo đang tuyên chiến với Pháp. Pháp sẽ thắng cuộc chiến này”.

“Chúng ta phải đoàn kết, không ai có thể chia rẽ chúng ta. Bọn khủng bố sẽ không từ bỏ trừ phi chúng ta ngăn chặn chúng”, ông Hollande kêu gọi người dân.

Sau phát biểu của ông Hollande, bà Marine Le Pen, Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận quốc gia Pháp, cũng đã lên tiếng lo sợ vụ bắt con tin giết linh mục lần này sẽ gây sợ hãi cho người dân Pháp, nhất là khi vụ tấn công này diễn ra không lâu sau vụ tấn công bằng xe tảiở Nice trong đêm Quốc khánhPháp 14.7.

Ngoài nước Pháp, ông Mike Hookem, người phát ngôn của đảng Độc lập Anh (UKIP), đã đưa ra tuyên bố cho rằng lãnh đạo các nước châu Âu, trong đó có cả tân Thủ tướng Anh Theresa May, phải có nhiều biện pháp mạnh mẽ để đánh bại bọnHồi giáo cực đoan.

Ông nói:“Mỗi ngày chúng ta đều phải nghe cácmẩu tin về đổ máu. Lãnh đạo châu Âu phải đối mặt với sự thật này thay vì bỏ thời gian thuyết phục mọi người rằng đây không phải là vấn đề lớn lao gì”.

Ông Mike cho rằng vụ bắt con tin sát hạilinh mục ở Pháplà dấu hiệu cho thấy cácchiến binh Hồi giáo đang gây chiến với người dân châu Âu.

Cha Federico Lombardi, người phát ngôn của Tòa thánh Vatican, trong phát biểu chiều 26.7 cũng cho biết Tòa thánh cảm thấy sốc về vụ tấn công nhà thờ Pháp. Giáo hoàng Francis chia sẻ nỗi buồn và sự sợ hãi với người dân Pháp trước vụ tấn công tàn bạonày.

Cẩm Bình
Bài liên quan
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
IS thừa nhận gây ra vụ bắt con tin, giết linh mục tại Pháp