Ngày 10.7, TAND TP.Cần Thơ đã tuyên án đối với các bị cáo trong băng trộm tiệm vàng “khét tiếng” tại miền Tây. Theo đó, tên cầm đầu nhận 17 năm tù.

Kẻ cầm đầu băng trộm vàng khét tiếng miền Tây lãnh 17 năm tù

Văn Vĩnh | 10/07/2017, 14:21

Ngày 10.7, TAND TP.Cần Thơ đã tuyên án đối với các bị cáo trong băng trộm tiệm vàng “khét tiếng” tại miền Tây. Theo đó, tên cầm đầu nhận 17 năm tù.

Rạng sáng 30.7.2016, phòng Cảnhsát hình sự PC45 (công an TP.Cần Thơ) phối hợp công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt giữ Lý Văn Đợi và Nguyễn Minh Thắng khi cả 2 đang phá cửa, đột nhập vào 1 tiệm vàng tại huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng). Ngay sau đó, 2 nghi phạm được di lý về Cần Thơ phục vụ công tác điều tra.

Sau khi lấy lời khai, công an TP.Cần Thơ đã mở rộng điều tra, truy xét các nghi phạm liên quan. Đến tối 30.7, lực lượng chức năng đã bắt thêm các nghi can còn lại. Sau khi bị bắt, băng trộm trên đã khai nhận,trong khoảng thời gian từ tháng 1.2015 đến tháng 7.2016, băng trộm đã thực hiện trên 40 vụ trộm cắp tài sản tại các tiệm vàng.

Tại phiên tòa sáng 10.7, các đối tượng bị tuyên án với mức án lần lượt: Lý Văn Đợi (53 tuổi) 17 năm tù; Nguyễn Minh Thắng (54 tuổi, tự Thanh Mập, cùng tạm trú quận 8, TP.HCM) 13 năm tù; Nguyễn Văn Điệp (tự Lùn, 45 tuổi) 15 năm tù; Phùng Thanh Tâm (43 tuổi) - cùng ngụ TP.HCM, 14 năm tù; Lê Văn Mười (40 tuổi) 13 năm tù; Lê Văn Dũng (51 tuổi, anh ruột Mười) 14 năm tù và Nguyễn Văn Dân (43 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) 3 năm tù.

Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng đã tuyên buộc các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường lại toàn bộ số vàng, tiền và tài sản khác đã chiếm đoạt được qua các vụ trộm.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Cần Thơ, đây là băng trộm đường sông chuyên đột nhập vào các tiệm vàng tại các tỉnh miền Tây để trộm cắp tài sản. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Lý Văn Đợi đã thừa nhận vai trò chủ mưu, chỉ đạo cho đồng bọn thực hiện các vụ trộm.

Các bị cáo tại tòa

Đợi, Thắng, Điệp và Tâm quen biết nhau từ trước và là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Do muốn có tiền tiêu xài và cờ bạc nên chúngrủ thêm Mười, Dân, Dũng tạo thành nhóm trộm cắp chuyên đột nhập tiệm vàng ở các tỉnh miền Tây.

Để có phương tiện thực hiện các vụ trộm cắp, Đợi và Điệp mua 1 ghe có trọng tải 3,5 tấn, gắn máy dầu D15 và 1 máy honda dự phòng; Dân, Dũng, Mười cũng mua 1 ghe trọng tải 4 tấn cùng với một máy dầu D24 và dụng cụ dùng để phá khóa cửa để đột nhập vào nhà như, kiềm cộng lực, xà ben, tua vít, đèn pin, khẩu trang …

Thủ đoạn của bọn chúng dùng các phương tiện giả làm người đi buôn bán để tiếp cận các tiệm vàng tại các vùng quê. Sau khi theo dõi quy luật sinh hoạt, buôn bán tại các tiệm vàng xong, bọn chúng lợi dụng các sơ hở để đêm tối tìm cách đột nhập vào trộm cắp tài sản rồi tẩu thoát bắng đường sông.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1.2015 - 7.2016, băng trộm này đã thực hiện 40 vụ trộm cắp tài sản. Tại TP.Cần Thơ, Tiền Giang, Sóc Trăngbăng nhóm này đã gây ra 7 vụ. Cụ thể, Đợi cùng các đồng phạm trên thực hiện 5 vụ trộm, lấy đi số vàng trị giá 2,1 tỉ đồng. Thắng cùng các đồng phạm thực hiện 2 vụ trộm, lấy đi số vàng gần 1 tỉ đồng.

Thanh Vinh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kẻ cầm đầu băng trộm vàng khét tiếng miền Tây lãnh 17 năm tù