Hơn 200 bức ảnh độc đáo được trưng bày trong triển lãm ảnh "Thu vọng nguyệt" tại sân Thái Học, khu Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã thu hút sự chú ý của đông đảo du khách nước ngoài những ngày qua.

Khách quốc tế bất ngờ về vẻ đẹp Văn Miếu qua triển lãm ảnh độc đáo

Hải Yến | 08/11/2017, 11:47

Hơn 200 bức ảnh độc đáo được trưng bày trong triển lãm ảnh "Thu vọng nguyệt" tại sân Thái Học, khu Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã thu hút sự chú ý của đông đảo du khách nước ngoài những ngày qua.

Sau sự kiện văn hóa "Thu vọng nguyệt" được tổ chức nhân dịp Tết Trung thu vừa qua tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), gần 10.000 bức ảnh chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ về địa danh lịch sử văn hóa này đã được 30 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ghi lại.

Dựa trên 10.000 bức ảnh với 3 chủ đề chính: Thu tinh hoa, Tương ngộ, Thu tuổi thơ, Ban tổ chức "Thu vọng nguyệt" đã chọn ra hơn 200 hình ảnh đặc sắc nhất để trưng bày tại cuộc triển lãm ảnh cùng tên tại sân Thái Học.

Nhiều khách nước ngoài tiếc vì chỉ được xem Thu vọng nguyệt qua ảnh

Hình ảnh về một Văn Miếu-Quốc Tử Giám trầm mặc cổ kính khoác lên mình “chiếc áo mới” đầy sức sống tựa như bản hòa tấu đa sắc màu hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại đã khiến nhiều du khách cảm thấy bất ngờ và thích thú. Đại diện đơn vị tổ chức chia sẻ200 bức ảnh trên được chọn ra dựa trên tiêu chí ghi lại những khoảnh khắc đắt giá nhất, góp phần mang đến cho du khách hình ảnh Văn Miếu cổ kính nhưng mới lạ, sống động mang đậm hơi thở của thời đại hòaquyện cùng các giá trị truyền thống.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm là bản hòa tấu đa sắc, đánh thức mọi giác quan người xem bằng sự giao thoa, hòa quyện giữa bản sắc xưa - nay, cũ - mới, truyền thống -hiện đại, thể hiện qua: Đêm hoa đăng (tác giả Nguyễn Việt Thanh), Lung linh Khuê Văn Các (Lê Việt Khánh), Tiếng xưa (Minh Ngọc), Đất trời giao thoa (Hải Bá), Thu tuổi thơ (Chí Linh), Trăng cười (Hòa Nguyễn), Ông đồ già (Quý Đoàn)...

Du khách đã đến rất đông khi biết Văn Miếu có triển lãm ảnh về Thu vọng nguyệtthể hiện giá trị truyền thống của người Việt Nam

Việc "làm mới" và "sống động hóa" các di tích để thu hút khách du lịch, đồng thời khơi gợi sự trân trọng và gìn giữ di sản văn hóa, tinh hoa của cha ông còn được Ban tổ chức gửi gắm qua việc phát hành bộ sách ảnh và postcard cùng tên với mong muốn lan tỏa hình ảnh mới của Văn Miếu đến với du khách trong nước và quốc tế một cách tự nhiên.

Xem những bức ảnh,bà Anne Capawell (58 tuổi, ngườiAnh) nói: “Văn Miếu là một trong những điểm đến đầu tiên trong hành trình khám phá Hà Nội của tôi. Trước đó tôi đã từng tìm hiểu và nghiên cứu thông tin về địa điểm này trên internet và nghĩ rằng đây là một nơi rất trang nghiêm. Tôi đã rất bất ngờ khi thấy những hình ảnh lộng lẫy này, chúng thật khác xa so với những gì tôi đã hình dung. Tôi tiếc khôngtới Việt Nam sớm hơn để được tham dự sự kiện tuyệt đẹp này”.

Nhiều chuyên gia cho rằng sự hào hứng của khách nước ngoài cũng có lý do bởichuỗi nhà hàng Quán ăn ngon, đơn vị tổ chức sự kiện văn hóa Thu vọng nguyệt và triển lãm cùng tên tại Văn Miếu vốn có bề dày kinh nghiệm trong việc quảng bá văn hóa ẩm thực Việt trong hơn một thập niênqua.

Một trong những bức ảnh ấn tượng trưng bày tại triển lãm được chuỗi nhà hàng Quán ăn ngon trao giải thưởng

Những hình ảnh dường như chỉ còn lại trong ký ức người Hà Nội gốc hay trong sách vở, hội họa được thương hiệu này sử dụng như một "phép thử" để chinh phục khách du lịch nước ngoài tại nhà hàng, nay được áp dụng nhuần nhuyễn trong triển lãm để quảng bá vẻ đẹp của đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Ngay cả với những du khách đến từ các quốc gia châu Á cũng đón Tết Trung thu như Việt Nam, những bức ảnh về Tết Trung thu truyền thống cũng khiến họ cảm thấy thật thú vị. “Ở Nhật Bản cũng có Tết Trung thu, nhưng đó là dịp để chúng tôi cảm tạ thần linh đã mang đến mùa màng bội thu. Thật ngạc nhiên khi biết ở đất nước của các bạn trung thu là Tết dành cho trẻ em” - ông Yamada Hitoshi (ngườiNhật) tâm sự.

Sự kiện này kéo dài đến hết ngày 11.11 tại sân Thái Học,Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bài và ảnh: Dạ Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
16 phút trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khách quốc tế bất ngờ về vẻ đẹp Văn Miếu qua triển lãm ảnh độc đáo