Sáng 29.4 (tức 10.3 âm lịch), tại đền Thượng (thuộc Khu di tích lịch sử đền Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã long trọng diễn ra Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.

Khai mạc lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023

Dạ Thảo - Ảnh: KTĐT | 29/04/2023, 09:43

Sáng 29.4 (tức 10.3 âm lịch), tại đền Thượng (thuộc Khu di tích lịch sử đền Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã long trọng diễn ra Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.

Đúng 6 giờ 30 sáng, trong không khí trang nghiêm, đoàn dâng hương gồm các khối nghi thức, đội rước kiệu, lễ vật khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội đền Hùng qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung lên đền Thượng. Đi đầu là đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ hội đền Hùng và vòng hoa mang dòng chữ "Ðời đời nhớ ơn các vua Hùng đã có công dựng nước".

thuong.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các vị đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng năm Quý Mão 2023

Tại Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ… đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức của các vua Hùng đã có công dựng nước, cầu cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn, đất nước ngày càng vững mạnh, hùng cường.

ban-phao-hoa.jpg
Chương trình bắn pháo hoa mừng lễ hội về nguồn của dân tộc

Trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương, thay mặt hơn 90 triệu con dân đất Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang kính cẩn đọc Chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Ngay sau Lễ dâng hương, đồng bào trong nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã thành kính tri ân công đức Tổ tiên, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống.

phao-hoa.jpg
Chương trình bắn pháo hoa mừng lễ hội do thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) tổ chức tại cầu đi bộ, hồ Công viên Văn Lang, kéo dài 15 phút, kết hợp giữa pháo hoa tầm thấp và tầm cao

Trong tối 28.4, UBND tỉnh Phú Thọ cũng tổ chức màn bắn pháo hoa để chào mừng ngày khai mạc Lễ hội Đền Hùng. Màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong 15 phút, bắt đầu lúc 21 giờ, kết hợp cả pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp. Kinh phí thực hiện hoàn toàn bằng nguồn xã hội hóa do địa phương vận động tài trợ. Trước đó, vào lúc 20 giờ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật "Lời ru Âu Lạc".

Trong trận địa có hơn 3.000 quả pháo hoa được chuẩn bị từ hai ngày trước. Trong 15 phút, có tổng cộng 800 quả pháo hoa nổ tầm cao, 250 quả pháo hoa tầm trung (tầm thấp vừa) và 800 quả pháo hoa tầm thấp được phóng lên bầu trời. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai mạc lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023