Sau hơn 7 tháng nhận quyết định khởi tố bị can, 2 cựu lãnh đạo Bộ Thông tin – Truyền thông là ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị Trung ương khai trừ Đảng vì dính đến vụ án AVG.

Khai trừ Đảng ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn

Bùi Trí Lâm | 11/10/2019, 19:35

Sau hơn 7 tháng nhận quyết định khởi tố bị can, 2 cựu lãnh đạo Bộ Thông tin – Truyền thông là ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị Trung ương khai trừ Đảng vì dính đến vụ án AVG.

          

Ngày 11.10, ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, dưới sự điều hành của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương quyết định khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng khoá 10, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; và ông Trương Minh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá 12, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông.

Trước đó chiều 30.9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho hay đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét, khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn.

Lý do là cả hai đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án hình sự Tổng Công ty viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Tổng Công ty nghe nhìn Toàn Cầu (AVG)

Liên quan tới vụ việc nêu trên, ngày 23.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông; và ông Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, cùng về tội danh vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 220 bộ luật Hình sự năm 2015.

Tới 13.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án MobiFone mua AVG về tội nhận hối lộ; đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với các ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, cùng nguyên là Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông; Lê Nam Trà và Cao Duy Hải, nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc MobiFone, về tội nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra vụ án Tổng Công ty viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần Tổng Công ty nghe nhìn toàn cầu (AVG) được chuyển tới Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 14 bị can vào đầu tháng 9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, ông Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch AVG, đã đến nhà riêng ông Son đưa cho ông Son 3 triệu USD.

Đối với ông Trương Minh Tuấn, ông Vũ đã đến phòng làm việc của ông Tuấn và đưa số tiền 200.000 USD.

Lam Thanh

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai trừ Đảng ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn