Khoảng 20 giờ 30 ngày 17.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phan Hữu Tuấn - nguyên trung tướng, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an, bị khởi tố về hành vi liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ ‘nhôm’).

Khám nhà nguyên trung tướng công an trong vụ án Vũ ‘nhôm’

Nam Phong | 17/04/2018, 23:10

Khoảng 20 giờ 30 ngày 17.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phan Hữu Tuấn - nguyên trung tướng, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an, bị khởi tố về hành vi liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ ‘nhôm’).

Chiều muộn ngày 17.4, Bộ Công an phát đi thông báo về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can và lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú với các bị can này.

Trong số đó, đáng lưu ý là ông Phan Hữu Tuấn - nguyên trung tướng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an.

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ, ngày 17.4.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn (sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nguyên Phó tổng cục trưởng Bộ Công an đã nghỉ hưu) về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam được Viện Kiểm sát NDTC phêchuẩn, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phạm Hữu Tuấn tại số 105 Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Lực lượng chức năng bắt đầu vào thực hiện các thủ tục khám xét nơi ở

Tại thời điểm khám xét, công tác đảm bảo an ninh được triển khai với hàng chục cán bộ công an, dân quân tự vệ. Người dân khu phố Yên Phụ đứng quanh hai bên đường theo dõi.

Tư gia của ông Phan Hữu Tuấn là ngôi nhà kiên cố, kiến trúc 4 tầng, cách hồ Tây khoảng 100m.

Đại diện Viện Kiểm sát NDTC cũng có mặt, chứng kiến và thực hiện nhiệm vụ

Lực lượng công an phường, dân quân, tổ trật tự phường triển khai phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự bên ngoài tư gia nguyên trung tướng công an vừa bị khởi tố

Đến khoảng 22 giờ, việc khám xét của các cơ quan hữu quan kết thúc.

Tin, ảnh: Nam Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
6 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khám nhà nguyên trung tướng công an trong vụ án Vũ ‘nhôm’