Tàu cá CM 95861 TS đang hoạt động trên biển, cách đảo Hòn Chuối khoảng 19 hải lý về phía tây thì phát hiện ông Th. mất tích.

Khẩn trương tìm kiếm thuyền viên mất tích trên vùng biển Cà Mau

Việt Tâm | 16/03/2019, 06:33

Tàu cá CM 95861 TS đang hoạt động trên biển, cách đảo Hòn Chuối khoảng 19 hải lý về phía tây thì phát hiện ông Th. mất tích.

Chiều 15.3, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Cà Mau có công văn về việc hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích trên biển.

Theo đó, vào lúc 2 giờ 30ngày 14.3, tàu cá CM 95861 TS của ông Nguyễn Văn Kha (SN 1962, ngụ ấp 4, xã Khánh Hội, H.U Minh), do ông Nguyễn Chí Toại (SN 1992, ngụ cùng địa chỉ) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực. Lúc này, trên tàu có 6 ngư dân.

Khi tàu cá đang hoạt động tại tọa độ 09001’N - 104°12’E (cách đảo Hòn Chuối khoảng 19 hải lý về phía tây) thì phát hiện thuyền viên Trần Văn Th. (SN 1968, ngụ ấp 4, xã Nguyễn Phích, H.U Minh) không có trên tàu. Thuyền trưởng cũng đã tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy ông Th.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đề nghị các đơn vị có liên quan thông qua hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị mình thông báo đến các phương tiện đang hoạt động gần khu vực thuyền viên mất tích để hỗ trợ tìm kiếm.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Hòn Chuối phối hợp với Chi cục Thủy sản khẩn trương xác minh thông tin vụ việc nêu trên.

Trước đó, sáng 14.3, chiếc tàu câu mực biển kiểm soát BV-9368 TS do ông Nguyễn Văn Thượng (ngụ P.6, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), là chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng, cũng đã bị vướng cạn, phá nước tại vị trí cách cửa sông Hàm Luông (Bến Tre) khoảng 9 hải lý. Trên tàu lúc này có thuyền trưởng và 7 ngư dân làm nghề câu mực. Ngay sau đó, ông Thượng cho phát tín hiệu cứu nạn.

Lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre ứng cứu thành công 7 thuyền viên và thuyền trưởng- Ảnh: Diễm My

Khi nhận được thông tin cứu nạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Bến Tre đã khẩn cấp chỉ đạo Đồn Biên phòng Hàm Luông phối hợp Hải đội Biên phòng 2 (tại xã An Hòa Tây, H.Ba Tri) và lực lượng kiểm ngư của Sở NN-PTNT tỉnh Bến Tre đang công tác tại cửa sông Hàm Luông điều động lực lượng nhanh chóng ra hiện trường ứng cứu.

Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, hỗ trợ 8 ngư dân vào cảng cá Ba Tri an toàn. Lực lượng quân y được cử đến kiểm tra, chăm sóc sức khỏe các ngư dân. Riêng chiếc tàu gặp nạn bị chìm sau đó, lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre vẫn đang tiến hànhtrục vớt.

Nguyệt Danh
Bài liên quan
Philippines huấn luyện chó cưng làm nhiệm vụ cứu hộ
Hãng AFP giới thiệu chương trình huấn luyện chủ nhân lẫn chó cưng làm nhiệm vụ tìm kiếm - cứu nạn mà Philippines đang triển khai.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
1 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khẩn trương tìm kiếm thuyền viên mất tích trên vùng biển Cà Mau