Ngày 15.3, Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau xác nhận có 2 tàu cá của ngư dân tỉnh này bị Hải quân Malaysia bắt giữ.

Malaysia bắt 2 tàu cá cùng 10 ngư dân ở Cà Mau

Việt Tâm | 15/03/2019, 21:43

Ngày 15.3, Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau xác nhận có 2 tàu cá của ngư dân tỉnh này bị Hải quân Malaysia bắt giữ.

Đó là 2 tàu cá CM-98923-TS và CM-98940-TS do bà Lê Thị Hồng (ngụ TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển) làm chủ, hành nghề thu mua hải sản trên biển.

Tàu cá CM-98923-TS do ông Trần Ngọc Triệu (45 tuổi, ngụ TT.Rạch Gốc) làm Thuyền trưởng, xuất bến qua cửa biển Rạch Gốc vào ngày 14.2 với 5 ngư phủ.

Còn tàu cá CM 98940-TS do ông Trần Dũng Em (43 tuổi ngụ TT.Rạch Gốc) làm Thuyền trưởng, xuất bến qua cửa biển Vàm Lũng, xã Tân Ân, H.Ngọc Hiển ngày 18.2 (không có trạm kiểm soát của Biên phòng) cũng có 5 ngư phủ.

Đến ngày 21.2, qua các phương tiện đánh bắt trên biển, bà Hồng nhận được tin 2 tàu cá trên của mình bị lực lượng Hải quân Malaysia bắt giữ, và từ đó đến nay, bà Hồng không liên lạc được với thuyền trưởng và các thành viên trên 2 tàu cá. 2 tàu cá của bà Hồng đều hành nghề thu mua hải sản trên biển.

Nguyệt Danh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Malaysia bắt 2 tàu cá cùng 10 ngư dân ở Cà Mau