Điều tra dấu hiệu vi phạm liên quan Công ty CP kinh doanh F88 chi nhánh TP.HCM, công an đã khởi tố 10 bị can là trưởng nhóm và nhân viên.

Khởi tố 10 người thuộc chi nhánh Công ty F88 ở TP.HCM

L.H | 31/03/2023, 07:25

Điều tra dấu hiệu vi phạm liên quan Công ty CP kinh doanh F88 chi nhánh TP.HCM, công an đã khởi tố 10 bị can là trưởng nhóm và nhân viên.

kham_xet.jpeg
Cơ quan công an khám xét Công ty Pháp Việt tại TP.HCM - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 30.3, tại Công an tỉnh Tiền Giang, Bộ Công an tổ chức hội nghị hội ý nghiệp vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm cưỡng đoạt tài sản hoạt động dưới dạng núp bóng, liên quan doanh nghiệp, công ty luật.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị với sự tham gia của lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an Hà Nội, TP.HCM, Tiền Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Lào Cai, Bến Tre, Đồng Nai và Bình Dương.

Báo cáo tại hội nghị, trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, thời gian gần đây nổi lên tình trạng các băng nhóm do người nước ngoài chỉ đạo, núp bóng doanh nghiệp như công ty tài chính, mua bán nợ, công ty/văn phòng luật…

Các băng nhóm này sử dụng hàng trăm người, phân chia thực hiện các công đoạn cho vay, đòi nợ, đòi nợ thuê và khủng bố để đòi nợ. Họ cắt ghép hình ảnh, vu khống, xúc phạm người vay và người thân, đồng nghiệp người vay, gây bức xúc cho người dân.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã báo cáo tình hình kết quả công tác điều tra, phá chuyên án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt trụ sở tại TP.HCM.

Quá trình điều tra đến nay, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố 54 bị can, gồm 2 phó giám đốc, 20 trưởng phòng, 1 thư ký và 31 nhân viên. Hai kẻ cầm đầu là Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng thừa nhận việc phân công nhiệm vụ từ các trưởng phòng, trưởng nhóm và từng nhân viên hoạt động phạm tội rộng khắp trên phạm vi cả nước.

Còn tại TP.HCM, theo đại tá Mai Hoàng, công an thành phố đã triệt xóa 6 băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng các công ty tài chính, luật, mua bán nợ… Đối với Công ty F88, chi nhánh TP.HCM, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can là trưởng nhóm và nhân viên.

Ngoài ra, Công an TP.HCM đã tổng kiểm tra hành chính, phát hiện 79 địa điểm kinh doanh (cửa hàng F88) có các lỗi vi phạm quy định về quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, trong quý 1/2023, toàn quốc xảy ra 89 vụ cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan điều tra các cấp đã khám phá 79 vụ, bắt xử 223 đối tượng. Các địa phương phát hiện nhiều, gồm: TP.HCM (16 vụ), Hà Nội (7 vụ), Thanh Hóa (7 vụ), Bình Dương (6 vụ), Đắk Lắk (5 vụ)…

Qua các chuyên án, nhận diện rõ bản chất của loại tội phạm này là cưỡng đoạt tài sản. Việc xử lý, khởi tố các vụ án điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản đã nhận diện đúng bản chất của loại tội phạm này, thể hiện sự kiên quyết đấu tranh của lực lượng công an.

Sau các chuyên án, vụ án được lực lượng công an khám phá, tình trạng khủng bố, đòi nợ với thủ đoạn trên giảm hẳn và được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, dư luận ủng hộ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi tố 10 người thuộc chi nhánh Công ty F88 ở TP.HCM