Ngày 7.5, CA H.Nhơn Trạch, Đồng Nai đã quyết định khởi tố 5 nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Long Thành để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.

Khởi tố 5 nhân viên bảo vệ rừng hủy hoại tài sản của người tố cáo cát tặc

Theo Lao động | 08/05/2016, 06:10

Ngày 7.5, CA H.Nhơn Trạch, Đồng Nai đã quyết định khởi tố 5 nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Long Thành để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.

Các bị can bao gồm ông Lê Văn Lang (Trạm trưởng trạm Rạch Tràm), Trương Văn Lớn (đội phó Đội bảo vệ rừng ngập mặn), Lê Ngọc Tuân (nhân viên Trạm Rạch Gốc), Phạm Đức Tú (nhân viên Trạm Long Thọ) và Phạm Văn Ẩn (nhân viên Trạm Tắc Hông). Tất cả đều được tại ngoại điều tra, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, ngày 26-27.2, nhóm bảo vệ đến kiểm tra công trình xây dựng chòi canh tôm tại khu vực đầm của bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (ngụ TP. HCM, tạm trú ấp Bà Trường, xã Phước An, H.Nhơn Trạch).

Tại đây, 5 nhân viên đã xông vào chòi đập phá các hạng mục công trình, ném sắt thép và 40 bao xi măng xuống nước. Các bảo vệ rừng đã khống chế, trói ông Nguyễn Văn Ni (cha bà Ngọc).

Công an xác định, nhóm bảo vệ rừng đã đập phá tài sản khi chưa có quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền.

Sau sự việc, chủ đầm tôm tố cáo lên cơ quan công an.

Ngày 19.4, Công an xã Phước An mời bà Ngọc lên trụ sở để làm rõ vụ các nhân viên bảo vệ rừng hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, khi bà Ngọc lên làm việc thì bị Công an huyện Nhơn Trạch thực hiện lệnh bắt vì liên quan đến một vụ án khác xảy ra ngày 5.9.2015, và tại đây bà Ngọc bị truy tố về hành vi Chống người thi hành công vụ. Quyết định khởi tố được phê chuẩn từ ngày 14.4.

Nội dung vụ việc bà Ngọc bị truy tố là do bà phát hiện ghe hút cát lậu trên sông (gần đầm tôm bà Ngọc) nên báo chính quyền xã và công an, lực lượng chức năng sau đó có mặt nhưng đề nghị di chuyển ghe cát khỏi vị trí nên bà Ngọc ôm ống hút cát để giữ ghe, yêu cầu công an lập biên bản tại chỗ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai rà soát hồ sơ, làm rõ vụ việc.

Ngày 23.4, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai - Hồ Văn Năm đã chủ trì cuộc họp với Thường trực Huyện ủy Nhơn Trạch và đại diện các cơ quan tố tụng của huyện để xem xét vụ việc.

Trong ngày này, bà Ngọc được tại ngoại.

Ngày 26.4, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nhơn Trạch quyết định đình chỉ vụ án, tổ chức xin lỗi công khai đối với bà Ngọc.

Sỹ Lê - Lao động

Ảnh: Bà Ngọc tại buổi xin lỗi công khai
Bài liên quan
Công an Đồng Nai mở rộng điều tra vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng
Ngày 19.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khu công nghiệp phát triển bền vững: Chặng đường còn xa
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Một khảo sát mới đây chỉ ra có tới 50% khu công nghiệp (KCN) chưa nghe đến khái niệm KCN phát triển bền vững, 77% KCN không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp (DN) về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi tố 5 nhân viên bảo vệ rừng hủy hoại tài sản của người tố cáo cát tặc