Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Thái Bình đã phát hiện vi phạm xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-01D (phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình) và 17-02D (xã Đông Các, huyện Đông Hưng).

Khởi tố loạt lãnh đạo và cán bộ Trung tâm đăng kiểm ở Thái Bình

Nhã Thanh | 19/01/2023, 21:09

Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Thái Bình đã phát hiện vi phạm xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-01D (phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình) và 17-02D (xã Đông Các, huyện Đông Hưng).

Theo Bộ Công an, ngày 19.1.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lãnh đạo và cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-01D về tội "nhận hối lộ". Trong đó có Lưu Quang Hải (Giám đốc); Bùi Ngọc Diệp (Phó giám đốc); Tô Hồng Dương (đăng kiểm viên). 

Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Thái Bình đã phát hiện vi phạm xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-01D (phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình) và 17-02D (xã Đông Các, huyện Đông Hưng).

khoi-to-loat-lanh-dao-trung-tam-dang-kiem-o-thai-binh.jpg
Cơ quan chức năng đọc Lệnh khởi tố bị can - Ảnh: BCA

Bước đầu xác định, nhân viên của 2 Trung tâm đã thỏa thuận với nhiều chủ phương tiện, thu những khoản tiền ngoài phí và lệ phí quy định để tạo điều kiện thuận lợi, bỏ qua các lỗi vi phạm của các phương tiện, dẫn đến làm sai lệch kết quả kiểm định, cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho các xe không đủ điều kiện, tiêu chuẩn an toàn.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can tạm giam về tội "Nhận hối lộ" đối với 5 bị can là cán bộ Trung tâm đăng kiểm 17-02D, gồm: Nguyễn Ngọc Viễn (SN 1982), Nguyễn Văn Kính (SN 1988), Bùi Văn Tưởng (SN 1989), Nguyễn Tiến Uy (SN 1978), Tạ Văn Huynh (SN 1989). 

Các quyết định khởi tố và lệnh bắt trên đã được Viện KSND tỉnh và Viện KSND huyện Đông Hưng phê chuẩn.

Hiện Công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm những người phạm tội, triệt để thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan
Nam Định: Bắt 5 người liên quan đến sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
Những người này bị bắt về hành vi “Môi giới hối lộ” quy định tại Điều 365 và hành vi “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 và, Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
11 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi tố loạt lãnh đạo và cán bộ Trung tâm đăng kiểm ở Thái Bình