Lực lượng cứu hộ làm việc hết công suất và đã nhổ đoạn bê tông thứ hai, chuẩn bị đưa thi thể bé trai lên sau 20 ngày xảy ra tai nạn, chiều 19.1 (tức 28 Tết).

Lực lượng cứu hộ đã đưa đoạn bê tông thứ hai lên

Tô Văn | 19/01/2023, 19:15

Lực lượng cứu hộ làm việc hết công suất và đã nhổ đoạn bê tông thứ hai, chuẩn bị đưa thi thể bé trai lên sau 20 ngày xảy ra tai nạn, chiều 19.1 (tức 28 Tết).

Tối 19.1 (tức 28 Tết Nguyên đán), theo nguồn tin Một Thế Giới cho biết, phương án cứu hộ ở dự án cầu Rọc Sen (thuộc xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) - nơi bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35 mét vào hôm 31.12.2022 chuẩn bị sắp thành công.

"Lực lượng cứu hộ làm việc hết công suất và đã nhổ đoạn bê tông thứ hai, chuẩn bị đưa thi thể bé trai lên mặt đất, sau 20 ngày xảy ra tai nạn", một cán bộ có trách nhiệm cho nhiệm cho biết.

1-be-tong1.jpg
Đoạn bê tông thứ hai đã được kéo lên chiều 19.1 - Ảnh: N.T

Theo ghi nhận, công trường cầu Rọc Sen đã mở đèn, ba cẩu 50-80 tấn làm việc liên tục di chuyển đoạn cọc thứ hai sang bãi đất đã dọn sẵn bên cạnh. Các lực lượng thực hiện bước tiếp theo để tìm và đưa thi thể bé trai lên.

Chiều 19.1, một số thiết bị cứu hộ đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường. Cách đây ba ngày, đoạn bê tông đầu tiên dài 12 mét đã được kéo lên khỏi mặt đất.

Theo kế hoạch, sau khi nhổ đoạn thứ hai lên bằng cần cẩu, lực lượng cứu hộ dùng kỹ thuật đưa thi thể bé trai do được xác định nằm ở đầu đoạn cọc thứ ba. Vì vậy, theo dự kiến lực lượng cứu hộ sẽ đưa thi thể bé trai lên trong tối nay.

Trước khi khâm liệm, bàn giao thi thể cho người nhà, đơn vị pháp y sẽ tiến hành các bước để xác định nguyên nhân tử vong.

Những ngày trước đó, ban chỉ huy tổ cứu hộ đã chuẩn bị quân số, phương tiện, trang thiết bị cùng các đơn vị liên quan để nhổ hai đoạn bê tông cuối cùng.

Tại hiện trường, sau khi dùng thiết bị cạp những khối đất cuối cùng trong hố cọc bêtông ở độ sâu 27 mét, cứu hộ hạ ống vách rộng hai mét, dài 24 mét.

Các phương tiện gồm ba xe cẩu 50-80 tấn liên tục các thao tác vận chuyển thiết bị, đóng trụ, cạp đất, hạ ống vách...

Hai máy xúc vừa giải phóng mặt bằng, kết hợp búa rung để đóng cọc ván thép. Bên cạnh đó máy phát điện, máy hàn và máy bơm nước áp lực cao sẵn sàng vào việc.

Trước đó, trưa 18.1, một sự cố sụt lún gần hố cọc công trình khiến việc nhổ cọc bị trì hoãn. Sáng 19.1, sà lan chở 200 mét khối cát đến công trường để lấp vị trí lún hoàn thành nhanh chóng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lực lượng cứu hộ đã đưa đoạn bê tông thứ hai lên