Ngày 5.3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bổ sung tội danh "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" đối với ông Lê Thành Phương – nguyên Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông (TT-TT) và ông Đoàn Hùng Thắng- nguyên Trưởng phòng Quản lý công nghệ thông tin (của sở này).

Khởi tố thêm tội đối với nguyên giám đốc Sở TT-TT Phú Yên

Một Thế Giới | 05/03/2016, 14:59

Ngày 5.3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bổ sung tội danh "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" đối với ông Lê Thành Phương – nguyên Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông (TT-TT) và ông Đoàn Hùng Thắng- nguyên Trưởng phòng Quản lý công nghệ thông tin (của sở này).

Khoi to them toi doi voi nguyen giam doc So TT-TT Phu Yen-hinh-anh-1
 Ông Lê Thành Phương
Trước đó, tháng 9.2015, ông Phương và một số cán bộ dưới quyền đã bị cơ quan điều tra khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Công an xác định vào năm 2012, ông Phương là chủ đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan quản lý nhà nước ở Phú Yên, đã ký kết hợp đồng với các nhà thầu tại TP.HCM để thực hiện kế hoạch đào tạo tin học cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Phú Yên, chuyển giao công nghệ phần mềm quản lý văn bản cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Trung tâm Công nghệ thông tin Phú Yên. Quá trình triển khai, ông Phương cùng các cán bộ liên quan bắt tay nhau làm trái nguyên tắc tài chính, gây thất thoát tiền nhà nước hơn 1 tỉ đồng. 
Sau 6 tháng điều tra mở rộng, đến nay cơ quan công an xét thấy đủ căn cứ để khởi tố bổ sung tội danh đối với ông Phương và ông Thắng. Hành vi cố ý làm trái của các bị can trên đã gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng của nhà nước khi triển khai dự án Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Sở TT-TT Phú Yên.
Sơn Hà
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi tố thêm tội đối với nguyên giám đốc Sở TT-TT Phú Yên