Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5.9 tuyên bố Nga sẽ sản xuất các tên lửa thuộc loại bị cấm trong Hiệp ước về vũ khí tầm trung (INF).

Không còn INF, Nga quyết phát triển tên lửa mới

06/09/2019, 05:53

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5.9 tuyên bố Nga sẽ sản xuất các tên lửa thuộc loại bị cấm trong Hiệp ước về vũ khí tầm trung (INF).

Tổng thống Putin tiếp tục đe dọa phát triển tên lửa mới hòng đáp trả Mỹ - Ảnh: Reuters

Ông phát biểu: “Tất nhiên chúng tôi sẽ sản xuất những loại tên lửa như vậy. Chúng tôi không hài lòng khi quan chức đứng đầu Lầu Năm Góc từng công khai dự định triển khai chúng tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Thật đáng lo ngại”.

Dù đe dọa phát triển tên lửa mới, nhưng Tổng thống Putin tái nhấn mạnh cam kết họ quyết không triển khai vũ khí này trừ khi phía chính quyền Washington thực hiện trước.

Tổng thống Putin còn cho biết trong điện đàm với người đồng cấp Donald Trump gần đây, ông từng ngỏ ý bán một loại vũ khí hạt nhân siêu thanh từ Nga đang phát triển. Ông Trump từ chối đồng thời trả lời rằng Mỹ cũng đang tự phát triển.

Nhà lãnh đạo Moscow lo sợ cuộc chạy đua vũ trang có nguy cơ mở rộng và Mỹ có thể phát triển vũ khí không gian.

Ký kết năm 1987, INF cấm Nga - Mỹ tham gia xử lý, sản xuất hoặc tiến hành phóng thử các loại tên lửa mang được đầu đạn hạt nhân có tầm bắn từ 500 - 5.500km phóng từ mặt đất.

Giới chức Washington cùng nhiều thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xác định Moscow không tuân thủ do phát triển một tổ hợp tên lửa hành trình mang tên 9M729. Phía Nga phản bác tên lửa này có tầm bắn tối đa chỉ đến 480km.

Mỹ chính thức rút khỏi INF vào đầu tháng 8. Ngay sau đó Lầu Năm Góc lập tức tiến hành phóng thử một loại tên lửa hành trình thông thường có thể đánh trúng mục tiêu ở cách xa hơn 500km.

Không chỉ thử tên lửa, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper còn lên tiếng ủng hộ triển khai tên lửa đến châu Á nhằm đối phó Trung Quốc.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Bài liên quan
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương
một giờ trước Văn hóa
Sáng 18.4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, P.Long Bình, TP.Thủ Đức, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Nhớ ơn Quốc tổ Hùng Vương”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không còn INF, Nga quyết phát triển tên lửa mới