Để chuẩn bị cho ASIAD 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo Việt Nam sẽ có những trận đấu "làm nóng" đội hình tại giải U.23 Quốc tế tổ chức vào đầu tháng 8 trên SVĐQG Mỹ Đình.

Không đá được với đàn em Messi, U.23 Việt Nam sẽ gặp lại 'bại tướng' Australia

Nguyên Huy | 04/07/2018, 13:28

Để chuẩn bị cho ASIAD 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo Việt Nam sẽ có những trận đấu "làm nóng" đội hình tại giải U.23 Quốc tế tổ chức vào đầu tháng 8 trên SVĐQG Mỹ Đình.

Trước đókhi lên kế hoạch thực hiện cho những trận đấu giao hữu có tính chuyên môn cao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã dự tính mời những đội bóng tên tuổi để U.23 Việt Nam ASIAD có dịp cọ xát trước khi bước vào giải đấu lớn. Thời gian đó, có thông tin cho rằng VFF mời đội U.23 Barcelona của Tây Ban Nha. Đội bóng này với tên gọi khác là Barcelona B từng sang Việt Nam du đấu vào mùa hè 2005 và để thua thầy trò HLVAlfred Riedl (khi đó đang dẫn dắt ĐT Việt Nam) với tỷ số 0-1.

Tuy nhiên gần đây có thông tin cho rằng dù VFF gửi thư mời nhưng phía Barcelona Bchưa hề có bất kì hồi đáp nào. Chính vì thế, cuối cùng VFF đã mời U.23Australia để thay thế.

Như vậy, ngoài chủ nhà U.23 Việt Nam, 3 khách mời của giải U.23 Quốc tế sẽ ĐKVĐ U.23 châu Á U.23 Uzbekistan,U.23 Australia và U.23 Oman. Trong ba đội khách mời thì có hai "người quen cũ" của thầy trò Park Hang-seo. Tại giải U.23 châu Á diễn ra hồi đầunăm 2018, U.23 Việt Nam đã thắng U.23 Australia 1-0 ở vòng bảng và thua 1-2 trước U.23 Uzbekistan ở trận đấu cuối cùng.

Giải U.23 quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 7.8.2018 tại SVĐQG Mỹ Đình.Các đội sẽ thi đấu theo thể thức thi đấu vòng tròn, chọn đội cao điểm nhất lên ngôi vương.

Sau giải này, U.23 sẽ chính thức lên đường tham dự giải ASIAD 2018 sẽ diễn ra từ ngày 18.8 đến ngày 2.9.2018 được tổ chức ở thủ đô Jakarta và thủ phủ Palembang.

Anh Trần
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
3 giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không đá được với đàn em Messi, U.23 Việt Nam sẽ gặp lại 'bại tướng' Australia