Sáng sớm nay (21.12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại

Theo NCHMF | 21/12/2022, 07:02

Sáng sớm nay (21.12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

mualanh.jpg

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (NCHMF), ngày 21.12, bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến trung Trung Bộ và một số nơi ở nam Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Từ ngày 21.12, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13-16 độ C.

Trên biển ngày 21.12, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, riêng vịnh Bắc Bộ 1,5-3,0m; đêm gió giảm dần. Ngày và đêm 21.12, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Ngày 21.12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ ngày 21-23.12, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thời tiết Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Các tỉnh phía tây Bắc bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C; vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Khu vực phía đông Bắc bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển ngày cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C; vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía bắc (Thanh Hóa - Nghệ An), có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 10-13 độ C; phía nam 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3; riêng vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Phía bắc sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất phía bắc 17-20 độ C, phía nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 23-26 độ C; phía nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại