Rạng sáng ngày 21.1, 3 quả pháo phản lực đã được bắn vào vùng xanh, gần nơi tọa lạc Đại sứ quán Mỹ tại Iraq.

Khu vực gần Đại sứ Mỹ tại Iraq bị pháo kích

Hà Ngọc Bách | 21/01/2020, 08:11

Rạng sáng ngày 21.1, 3 quả pháo phản lực đã được bắn vào vùng xanh, gần nơi tọa lạc Đại sứ quán Mỹ tại Iraq.

Theo một nguồn tin của cảnh sát Iraq, khu vực vùng xanh, nơi tọa lạc các tòa nhà chính phủ và các cơ quan ngoại giao ở Iraq đã bị pháo kích bởi 3 quả đạn pháo phản lực rạng sáng 21.1.

Ba quả pháo phản lực được phóng từ quận Zafaraniyah bên ngoài Baghdad, các nguồn tin cho biết thêm rằng 2 quả rơi xuống khu vực gần Đại sứ Mỹ tại Iraq.

Mỹ đã đổ lỗi cho các nhóm bán quân sự được Iran hậu thuẫn cho một loạt các cuộc tấn công tương tự trong những tháng gần đây vào vùng xanh, nhưng chưa bao giờ có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ pháo kích trong đêm này.

Căng thẳng ở Iraq đã tăng lên kể từ khi Mỹ ám sát Qassem Soleimani, một chỉ huy quân đội Iran, ở Baghdad vào ngày 3.1. Vụ ám sát này diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ Iraq đang lan rộng và vẫn đang tiếp diễn.

5 người biểu tình đã bị giết hôm 20.1, tại 3 thành phố của Iraq khi những người biểu tình trên khắp đất nước tăng áp lực lên chính phủ để thực hiện các cải cách mà người dân nước này chờ đợi từ lâu.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Iraq kêu gọi giới tinh hoa chính trị Iraq tiếp tục thúc đẩy cải cách và không đàn áp cuộc biểu tình để giữ hòa bình.

"Bất kỳ bước nào được thực hiện cho đến nay để giải quyết mối quan tâm của người dân sẽ vẫn không có gì nếu chúng chưa được hoàn thành", đặc phái viên Jeanine Hennis-Plasschaert nói trong một tuyên bố của Liên Hợp Quốc. "Đàn áp bạo lực những người biểu tình ôn hòa là không thể chấp nhậnđược và phải tránh bằng mọi giá".

Ái Vi (theo Al-Jazeera)
Bài liên quan
Bộ Ngoại giao phản hồi về thông tin Tổng thống Mỹ yêu cầu quan chức Mỹ không dự lễ kỷ niệm 30.4 tại Việt Nam
Chiều 24.4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời báo chí một số câu hỏi liên quan đến việc quan chức Mỹ tham dự lễ kỷ niệm 30.4.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội
4 giờ trước Sự kiện
Chiều tối 24.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về hệ thống phần mềm ứng dụng cung cấp thông tin trên thiết bị di động thông minh (App Quốc hội 2.0) và Trợ lý ảo.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khu vực gần Đại sứ Mỹ tại Iraq bị pháo kích