Theo The Guardian, trong một báo cáo được công bố bởi The Lancet - tạp chí y khoa hàng đầu thế giới, các chuyên gia đã cảnh báo rằng, công cuộc đảm bảo sức khỏe cộng đồng tại Nam Mỹ suốt 18 năm qua có thể trở nên vô ích nếu Venezuela không chấp nhận hỗ trợ nhân đạo trong việc khống chế sự lây lan của các dịch bệnh như sốt rét, zika, sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác.

Khủng hoảng tại Venezuela khiến dịch bệnh tràn lan khắp Nam Mỹ

Hoàng Vũ | 22/02/2019, 20:37

Theo The Guardian, trong một báo cáo được công bố bởi The Lancet - tạp chí y khoa hàng đầu thế giới, các chuyên gia đã cảnh báo rằng, công cuộc đảm bảo sức khỏe cộng đồng tại Nam Mỹ suốt 18 năm qua có thể trở nên vô ích nếu Venezuela không chấp nhận hỗ trợ nhân đạo trong việc khống chế sự lây lan của các dịch bệnh như sốt rét, zika, sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác.

Venezuela đã từng đi đầu trong khu vực trong việc kiểm soát bệnh sốt rét, nhưng sau khi hệ thống y tế sụp đổ do tác động của khủng hoảng, dẫn đến sự ra đi hàng loạt của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe hàng đầu.

Bản báo cáo cũng cho biết, kể từ khi khủng hoảng nổ ra, các dịch bệnh nói trên đã lan sang các nước láng giềng như Brazil và Colombia thông qua sự di cư của hàng nghìn người Venezuela.

Tác giả báo cáo, tiến sĩ Llewellyn, Đại học Glasgow (Anh), đã kêu gọi hành động toàn cầu qua lời tuyên bố: “Sự xuất hiện trở lại của các dịch bệnh như sốt rét ở Venezuela sẽ có thể lan rộng với tỷ lệ lớn chưa từng thấy, không chỉ ở trong nước mà trên toàn khu vực châu Mỹ”.

Các trường hợp sốt rét, tại Venezuela được chứng nhận đã bị loại trừ hoàn toàn vào năm 1961, đã tăng lên 359% trong giai đoạn 2010-2015, từ 29.736 lên 136.402 trường hợp nhiễm bệnh. Tỷ lệ người mắc phải sốt rét tiếp tục tăng lên 71% từ năm 2016 đến 2017 do sự suy giảm trong việc kiểm soát muỗi và tình trạng khan hiếm thuốc men do khủng hoảng kéo dài.

Cuộc khủng hoảng đang khiến rất nhiều người Venezuela sang tị nạn ở các nước láng giềng kéo theo sự lan truyền của các dịch bệnh - Ảnh: Getty

Trong bối cảnhđất nước đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế trầm trọng kéo theo lạm phát leo thang, với hy vọng đổi đời, những người Venezuela đã đổ xô đến khu vực rừng rậm gần biên giới giáp với Brazil và Bolivia để đào vàng bất hợp pháp. Nước tù đọng trong các hố sinh hoạt tại các mỏ vàng đã cung cấp một nơi sinh sản lý tưởng cho muỗi, và các dịch bệnh truyền nhiễm liên quan tới muỗi từ đó trở nên ngày càng phổ biến.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của báo cáo, căn bệnh Chagas, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy tim ở khu vực Mỹ Latinh cũng có thể sẽ bùng phát. Các dịch bệnh nguy hiểm khác cũng được dự đoán sẽ lan rộng nếu chính phủ Venezuela không có các động thái phòng ngừa triệt để.

Tến sĩ Llewellyn cũng cáo buộc chính quyền của Tổng thống Maduro đã đóng cửa cơ quan chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu cho Tổ chức Y tế Thế giới, gây khó khăn cho việc hoàn thiện báo cáo trên.

Ông cho biết: “Một nhóm các bác sĩ lâm sàng của Venezuela tham gia vào nghiên cứu đã bị đe dọa vào tù. Còn các trang thiết bị trong phòng thí nghiệm của chúng tôi thì bị quân đội Venezuela phá hủy, họ cũng lấy đi nhiều ổ cứng chứa nhiều tập tin quan trọng”.

“Chúng tôi kêu gọi các thành viên của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) và các cơ quan chính trị quốc tế khác, cần gây áp lực nhiều hơn cho chính phủ Venezuela để chấp nhận hỗ trợ nhân đạo do cộng đồng quốc tế cung cấp nhằm tăng cường hệ thống y tế trước những nguy cơ dịch bệnh đang ngày càng tăng cao”, tiến sĩ Llewellyn tuyên bố.

Hoàng Vũ (theo The Guardian)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu 4 Ủy viên Bộ Chính trị
7 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khủng hoảng tại Venezuela khiến dịch bệnh tràn lan khắp Nam Mỹ