Chính phủ Trung Quốc đang xây dựng một lộ trình hoàn chỉnh để cấm hoàn toàn việc mua bán, sản xuất ô tô dùng nhiên liệu hóa thạch tại nước này.

Khuyến khích xe điện, Trung Quốc sắp ra lệnh cấm ô tô chạy xăng, dầu

11/09/2017, 07:20

Chính phủ Trung Quốc đang xây dựng một lộ trình hoàn chỉnh để cấm hoàn toàn việc mua bán, sản xuất ô tô dùng nhiên liệu hóa thạch tại nước này.

Một chiếc xe Ford Mustang đậu trước quảng trường Thiên An Môn

Theo báo cáo của Bloomberg, chính phủ Trung Quốc dự định dùng lệnh cấm toàn bộ xe ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch hoạt động để khuyến khích các nhà sản xuất ô tô chuyển sang sản xuất xe điện.

Trong một diễn đàn về tự động hóa ngày 9.9, Xin Guobin, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin của Trung Quốc nói rằng chính phủ sắp đưa ra lộ trình cấm hoàn toàn xe ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Trung Quốc hiện là thị trường ô tô lớn nhất thế giới với 28 triệu xe được bán ra trong năm 2016. Số lượng xe ô tô được bán ra tại nước này trong năm nay dự đoán sẽ tiếp tục tăng. Bloomberg lưu ý rằng chính phủ Trung Quốc từng khuyến khích phát triển ô tô điện bằng cách sử dụng các khoản trợ cấp chính phủ vì loại phương tiện này giúp giảm lượng khí thải nhà kính.

Trước Trung Quốc, Pháp và Anh đều đã thông qua lộ trình cấm các loại xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch cho tới năm 2040. Các hãng sản xuất ô tô cũng đang đua nhau sản xuất xe điện thông minh và có khả năng tự lái.

Volvo mới đây tuyên bố sẽ sản xuất xe điện từ năm 2019. Jaguar Land Rover định ra mắt xe điện vào năm 2020, còn Aston Martin thì hoàn thành dây chuyền sản xuất xe hybrid vào năm 2025.

Ái Vi

Bài liên quan
Cuộc chiến 'công nghệ xa xỉ' ở Trung Quốc khi ô tô điện ngày càng thông minh và rẻ
Cuộc chiến giành sự chú ý của người tiêu dùng trên thị trường ô tô điện của Trung Quốc đang diễn ra gay gắt với những "công nghệ xa xỉ" mà người mua ô tô ở nước khác chưa từng thấy.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khuyến khích xe điện, Trung Quốc sắp ra lệnh cấm ô tô chạy xăng, dầu