Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban lệnh cho các công ty công nghệ thông tin trong nước Nga chỉ được dùng các phần mềm phát triển trong nước, nếu không chính phủ sẽ không mua sản phẩm của họ.

Lo chiến tranh mạng, Tổng thống Putin ban lệnh chỉ dùng phần mềm nội địa

09/09/2017, 16:31

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban lệnh cho các công ty công nghệ thông tin trong nước Nga chỉ được dùng các phần mềm phát triển trong nước, nếu không chính phủ sẽ không mua sản phẩm của họ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ông Putin ra mệnh lệnh nói trên hôm 8.9, với lý do là các phần mềm được viết bởi các công ty trong nước nhưng có sử dụng phần mềm nước ngoài có nhiều nguy cơ bảo mật.

Phát biểu với các doanh nghiệp công nghệ thông tin Nga trong chuyến thăm vùng Perm (một lãnh thổ tự trị của Nga), ông Putin nhấn mạnh rằng các lập trình viên của Nga cần phải chủ động hơn trong việc phát triển các phần mềm để dùng trong các sản phẩm công nghệ cao của Nga.

"Về vấn đề an ninh, có những điều rất quan trọng với nhà nước, cho hoạt động của một số ngành công nghiệp và khu vực công", ông Putin nói. Lãnh đạo Nga khẳng định thêm rằng ông không muốn thấy đất nước phải đối mặt với tình huống "ai đó nhấn một cái nút và mọi thứ ở nước ta dừng hoạt động".

Sputnik News cho hay, tuyên bố của ông Putin sẽ không ảnh hưởng lắm đến chính phủ Nga cũng như các doanh nghiệp công nghệ thông tin nước này khi chỉ có 3% số phần mềm đang được dùng của chính phủ Nga là do các doanh nghiệp trong nước sản xuất và cũng chỉ có 2 hệ điều hành "cây nhà lá vườn" được phát triển ở nước này.

Nga đã thực hiện nhiều chính sách để chuyển sang dùng hàng nội địa trong bối cảnh bị phương Tây cấm vận vì cuộc khủng hoảng Ukraine. Vấn đề tấn công mạng cũng là đáng quan tâm khi chính Ukraine cũng vừa mới trải qua một đợt tấn công tồi tệ làm tê liệt nhiều công ty và trụ sở chính quyền.

Ái Vi

.

Bài liên quan
Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga
Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lo chiến tranh mạng, Tổng thống Putin ban lệnh chỉ dùng phần mềm nội địa