Sau khi gây án Sang đã bỏ trốn khỏi địa phương nhưng chỉ sau 2 ngày công an đã bắt giữ Sang tại tỉnh Đồng Nai.

Kiên Giang: Bắt nam thanh niên phóng hỏa làm cháy 2 căn nhà và 11 tàu cá

Tô Văn - Văn Vũ | 31/01/2022, 16:42

Sau khi gây án Sang đã bỏ trốn khỏi địa phương nhưng chỉ sau 2 ngày công an đã bắt giữ Sang tại tỉnh Đồng Nai.

Ngày 31.1.2022 (nhằm 29 Tết), lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt giữ Phạm Văn Sang (SN 1990, ngụ thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương) về hành vi hủy hoại tài sản khi Sang đang lẫn trốn tại tỉnh Đồng Nai.

1-sang-dot-nha.jpg
Sang (bị còng tay) bị Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ khi trốn tại Đồng Nai - Ảnh: Văn Vũ

Theo công an, Sang được xác định chính là thủ phạm gây ra vụ án cháy nhà vào tối ngày 28.1, làm cháy lan trên 10 chiếc tàu cá đang neo đậu trên sông trong lúc nghỉ Tết, ước tính thiệt hại nhiều tỉ đồng.

Liên quan đến vụ cháy gây thiệt hại nặng nề nói trên, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã tạm giữ Huỳnh Kim Gia Luật (SN 2003, ngụ thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng 20 giờ ngày 28.1, Sang đến nhà bà Phạm Thị Huế Chi (là chủ tàu cá mà Sang đi làm thuê, ngụ khu phố Kiên Tân, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương) để xin tạm ứng tiền đi biển nhằm mua sắm tết và lấy lại chiếc xe máy hiệu Exciter (chiếc do này Sang đã cầm cố ở tiệm cầm đồ không có tiền chuộc nên Sang đã nhờ bà Chi bỏ tiền cả gốc lẫn lãi chuộc ra dùm).

Tuy nhiên, bà Chi từ chối cho Sang ứng tiền và lấy chiếc xe vì Sang còn nợ tiền bà Chi khá nhiều, chưa thanh toán.

Tức giận vì không đạt được mục đích, Sang nhờ Luật đi mua dùm 1 can xăng và 1 cái bật lửa, sau đó Sang đổ xăng ra giữa nhà chủ tàu rồi châm lửa đốt.

Do căn nhà chứa nhiều dầu (chuẩn bị cho các tàu đi biển sắp tới) nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, cháy lan sang những căn nhà bên cạnh rồi cháy lan xuống nhiều chiếc tàu cá đang đậu ngay cảng Ba Hòn, trong lúc nghỉ Tết.

Nhận được tin báo. lực lượng chức năng đã huy động lực lượng gồm hàng chục xe chữa cháy và máy bơm của đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực tứ giác Long Xuyên, TP.Hà Tiên, nhà máy xi măng Hà Tiên và Hòn Chông, Cảnh sát PCCC-CN-CH Công an tỉnh Kiên Giang cùng hàng trăm chiến sĩ thuộc Công huyện Kiên Lương và TP.Hà Tiên đến hiện trường dập lửa. Đến 23 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu đám cháy do Sang gây ra đã làm thiệt hại 5 căn nhà (trong đó có 3 căn bị cháy sém), 11 chiếc tàu thu mua, đánh bắt hải sản (trong đó bà Chi bị thiệt hại 1 căn nhà và 7 tàu cá) gây thiệt hại vật chất hàng chục tỉ đồng. Rất may không có thiệt hại về người.

Qua kết quả điều tra nguyên nhân vụ cháy, cơ quan công an đã xác định Sang chính là thủ phạm nhưng Sang đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay lập tức phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt nghi can. Sau 2 ngày truy bắt, công an đã tóm gọn Sang đang lẫn trốn tại tỉnh Đồng Nai.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Bắt nam thanh niên phóng hỏa làm cháy 2 căn nhà và 11 tàu cá