Ngày 10.4, ông Trần Minh Khoa, Tổng giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Kiên Giang cho biết đang phối hợp với UBMTTQ các cấp để giúp đỡ những người bán vé số dạo vượt qua khó khăn khi bị mất thu nhập hàng ngày do các công ty xổ số kiến thiết tạm ngưng hoạt động bởi ảnh hưởng dịch COVID-19.

Kiên Giang: Khoảng 4 tỉ đồng hỗ trợ người bán vé số dạo

Lê Sen | 10/04/2020, 17:08

Ngày 10.4, ông Trần Minh Khoa, Tổng giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Kiên Giang cho biết đang phối hợp với UBMTTQ các cấp để giúp đỡ những người bán vé số dạo vượt qua khó khăn khi bị mất thu nhập hàng ngày do các công ty xổ số kiến thiết tạm ngưng hoạt động bởi ảnh hưởng dịch COVID-19.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty XSKT Kiên Giang đã được chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh Kiên Giang về gói hỗ trợ cho những người bán vé số dạo. Cụ thể, mỗi người bán vé số dạo được nhận tiền hỗ trợ 900.000 đồng (60.000 đồng/ngày x 15 ngày), với tổng số tiền dự kiến hỗ trợ đợt này khoảng 4 tỉ đồng.

Theo ông Khoa, sở dĩ đến thời điểm này, tiền chưa tới tay người nhận do phải thực hiện đúng theo chỉ thị của Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trong đó tránh tụ tập đông người. Bên cạnh đó, công ty đang tổng hợp danh sách địa chỉ, số điện thoại, nơi cư trú từng người từ các đại lý gởi về để tránh trường hợp lọt, sót người nghèo bán số dạo, nhất là đối với người khuyết tật.

Sau khi nắm danh sách, số lượng, địa chỉ cụ thể, công ty sẽ phối hợp với UBMTTQ tỉnh bàn cách tốt nhất và sớm nhất để giao số tiền về cán bộ cơ sở, đi phát trực tiếp cho người nghèo mưu sinh bán số dạo trên địa bàn toàn tỉnh.

Trước đó, Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang đã phát 400 phần quà, mỗi phần gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì gói, 5 cái khẩu trang và 200.000 đồng cho những người bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh. Ngoài các suất quà của công ty, các đại lý vé số cũng có những phần quà cho bà con bán vé số dạo, với mong muốn mỗi người bán vé số dạo đều có ít nhất 1 phần quà.

Lê Tháp Mười
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
24 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Khoảng 4 tỉ đồng hỗ trợ người bán vé số dạo