Trước những tác động của dịch bệnh COVID-19, những người có hoàn cảnh khó khăn như người vô gia cư, bán vé số mất việc làm; lao động thời vụ bị ngưng không có bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… đang đứng trước những khó khăn chồng khó khăn khi mất nguồn thu nhập; gánh nặng mưu sinh thường nhật “cơm áo gạo tiền” càng đè nặng…

Đến từng ngõ, gõ từng nhà - tặng quà đến những gia đình khó khăn do ảnh hưởng đại dịch

Bài hỗ trợ lấy hợp đồng - A Mười gửi đăng | 10/04/2020, 13:47

Trước những tác động của dịch bệnh COVID-19, những người có hoàn cảnh khó khăn như người vô gia cư, bán vé số mất việc làm; lao động thời vụ bị ngưng không có bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… đang đứng trước những khó khăn chồng khó khăn khi mất nguồn thu nhập; gánh nặng mưu sinh thường nhật “cơm áo gạo tiền” càng đè nặng…

Từ ngày 7 -12.4, từ sự chung tay đóng góp những quà tặng thiết thực, Tập đoàn Novaland cùng Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood, Quỹ Hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam, Công ty TNHH Giàu Thuận, Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa Miliket, Kênh Y tế Việt Nam (https://ytvn.vn/) với sự phối hợp thực hiện của Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên đang triển khai chương trình trao tặng 5.000 phần quà đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 tại nhiều khu vực của TP.HCM như Q.6, Q.3, Q.10, Q.2…


Thăm hỏi và trao tặng quà đến bà Hào ở chung cư Ngô Gia Tự, quận 10 sáng 9.4.


Bà Hào năm nay 62 tuổi, ngụ ở hành lang chung cư Ngô Gia Tự, sống bằng công việc bán vé số và lượm ve chai. Bà rất vui và cảm động khi nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp và xã hội.

Các đoàn thể địa phương hăng hái tham gia chung tay với các doanh nghiệp như Tập đoàn Novaland cùng lan tỏa yêu thương


Món quà nhỏ trao đi, niềm vui lớn ở lại với những người lớn tuổi, neo đơn


Trong nhà toàn đồ ve chai lượm về, người dân này không thể nói chuyện chỉ biết khoanh tay cám ơn đoàn tặng quà.


Đi đến từng con ngõ, gõ từng nhà để trao những phần quà đến các gia đình gặp khó khăn ảnh hưởng bởi đại dịch


Tình nguyện viên hỗ trợ đồng hành trên khắp các con hẻm nhỏ để gõ cửa từng nhà.


Cả gia đình gồm 5 người sống trong một căn nhà nhỏ chưa đầy 10 m2, kinh tế của cả gia đình đều phụ thuộc vào việc phụ hồ của chồng. Chị Lý Khoan (Q.6) chia sẻ: “Từ ngày dịch bệnh thu nhập của cả gia đình không còn nữa. Ngày thường chạy ăn từng bữa đã rất vất vả nay càng thêm khó khăn”.

Sắp tới, Tập đoàn Novaland sẽ tài trợ các thiết bị y tế như phòng áp lực âm, máy giúp thở cao cấp, hệ thống lọc máu trị giá khoảng 10 tỉđồng đến bệnh viện 115.

Tham gia khởi xướng chương trình lần này, đại diện Tập đoàn Novaland chia sẻ: “Với mục tiêu chung của cộng đồng trước những diễn biến hiện nay của đại dịch, cộng đồng Doanh nghiệp trong đó có Novaland cùng các đối tác của mình luôn chung tay đồng lòng tham gia với tinh thần cao nhất để cùng TP.HCM lẫn cả nước kiểm soát và đẩy lùi đại dịch”.


Trước đó, từ ngân sách Tập đoàn và sự đóng góp của toàn thể cán bộ nhân viên, Novaland cũng đã ủng hộ hơn 6 tỉđồng nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cùng chung tay phòng, chống, đẩy lùi dịch COVID-19 tại TP.HCM và một số tỉnh thành như Bình Thuận.

Q.C
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đến từng ngõ, gõ từng nhà - tặng quà đến những gia đình khó khăn do ảnh hưởng đại dịch