Đó là những cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngăn ngừa dịch COVID-19.

Kiên Giang: Lực lượng biên phòng khen thưởng cho 5 tập thể và 29 cá nhân

Tô Văn | 07/07/2021, 14:09

Đó là những cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngăn ngừa dịch COVID-19.

Ngày 6.7, đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị vừa khen thưởng cho 5 tập thể và 29 cá nhân trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

1-dai-ta-dong.jpg
Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang trao giấy khen cho các cán bộ, chiến sĩ - Ảnh: Tiến Vinh

Đại tá Đông cho biết thêm, trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới đạt kết quả tốt.

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã khởi tố vụ án, bàn giao cho công an 10 vụ (16 người vi phạm); điều tra, xác minh, xử lý 115 vụ (222 người vi phạm); 1 doanh nghiệp vi phạm về xăng dầu (tang vật thu được 382.300 lít dầu DO); thu giữ 60.533 bao thuốc lá ngoại lậu… xử phạt hành chính với tổng số tiền trên 5 tỉ đồng.

Hiện Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã tăng cường lực lượng, thành lập và duy trì 144 chốt cố định, 24 tổ cơ động, 13 biên đội tàu chốt chặn trên biên giới, biển đảo, cửa khẩu, đã tham gia phát hiện, bắt giữ 3.692 người nhập cảnh, trốn cách ly qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

“Từ nay đến cuối năm 2021, Bộ đội biên phòng Kiên Giang tiếp tục tập trung quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo quốc gia và công tác đối ngoại biên phòng; tập trung chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển, vừa phòng chống dịch COVID-19”, đại tá Đông nhấn mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Lực lượng biên phòng khen thưởng cho 5 tập thể và 29 cá nhân