Thấy 1 thanh niên nằm chết cặp vách nhà với nhiều vết máu trên đầu, nên ông Lũy nghĩ rằng nạn nhân chết do điện giật vì mình mắc dây dẫn điện vào vách nhà để chống trộm. Để tạo hiện trường giả, ông Lũy kéo thi thể nạn nhân ra đặt gần xe máy giả như vụ tai nạn giao thông rồi trở vào nhà như kẻ vô can.

Kiên Giang: Tạo hiện trường giả sau khi khiến nạn nhân chết vì bẫy điện?

10/02/2020, 17:56

Thấy 1 thanh niên nằm chết cặp vách nhà với nhiều vết máu trên đầu, nên ông Lũy nghĩ rằng nạn nhân chết do điện giật vì mình mắc dây dẫn điện vào vách nhà để chống trộm. Để tạo hiện trường giả, ông Lũy kéo thi thể nạn nhân ra đặt gần xe máy giả như vụ tai nạn giao thông rồi trở vào nhà như kẻ vô can.

Ông Lũy kéo thi thể Hoàng ra đặt gần xe máy dựng hiện trường giả về vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Đại Huynh

Ngày 10.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết hiện vẫn đang tạm giữ hình sự ông Trần Văn Lũy (SN 1967, ngụ ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc, H.Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Giết người".

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào tối 3.2, ông Lũy mắc dây dẫn điện vào vách nhà làm bằng thiếc với mục đích chống trộm vì gia đình có nuôi gà chọi (gà đá độ - PV) rồi bỏ đi ra ngoài.

Ngay sau khi quay lại, ông Lũy nhìn thấy chiếc xe máy vô chủ dựng sẵn ở phía trước nhà mình. Bước vào trong nhà, ông Lũy phát hiện Huỳnh Văn Hoàng (SN 1995, ngụ ấp Hòa An B, xã Ngọc Hòa, H.Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) nằm chết cặp vách nhà với nhiều vết máu trên đầu. Nghĩ rằng Hoàng chết do bị điện giật nên ông Lũy kéo thi thể Hoàng ra đặt gần xe máy dựng hiện trường giả về vụ tai nạn giao thông rồi trở vào nhà như kẻ vô can.

Trước đó, vào rạng sáng 4.2, một số người dân ở khu vực ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc hốt hoảng khi phát hiện 1 thanh niên lạ mặt nằm chết bất thường bên cạnh chiếc xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Hậu Giang. Tại hiện trường, nạn nhân nằm chết trong tình trạng phần đầu và mặt dính rất nhiều máu. Nghi vấn đây là vụ án mạng nghiêm trọng nên người dân báo tin cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đến kiểm tra xử lý.

Sau khi nhận được tin báo, Công an H.Giồng Riềng phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Và công an xác định có dấu hiệu tội phạm nên thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm hung thủ gây ra vụ án mạng này.

Qua sàng lọc những người nghi vấn cùng các chứng cứ có liên quan, lực lượng chức năng đã xác định ông Lũy là nghi can trong vụ án này.

Tô Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Tạo hiện trường giả sau khi khiến nạn nhân chết vì bẫy điện?