Ngày 9.6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Tư lệnh Quân khu 9 về việc thành lập Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang: Thành lập hải đội dân quân thường trực, bảo vệ ngư dân

Tháp Mười | 09/06/2021, 14:17

Ngày 9.6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Tư lệnh Quân khu 9 về việc thành lập Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Kiên Giang.

Đây là địa phương đầu tiên trong được lựa chọn thành lập hải đội dân quân thường trực. Và sẽ có 1 chỉ huy trưởng, 1 phó chỉ huy trưởng và 1 chính trị viên Ban Chỉ huy Hải đội Dân quân thường trực Kiên Giang. Hải đội dân quân thường trực có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

image-1-1-.jpg
Lễ công bố quyết định của Tư lệnh Quân khu 9 về việc thành lập Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Kiên Giang - Ảnh: Tháp Mười

Lực lượng dân quân thường trực trên biển còn có nhiệm vụ tuần tra, phối hợp với các lực lượng khác làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ ngư trường, ngư dân. Phối hợp bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tham gia cứu hộ, cứu nạn, vận tải, tiếp tế trên biển, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo…

Trước khi chính thức thành lập, các chiến sĩ thuộc hải đội dân quân đã được đưa đi đào tạo bài bản tại Học viện Hải quân và Trường cao đẳng Kỹ thuật Hải quân. Ngoài tổ chức thành lực lượng tương đương với lực lượng dân quân tự vệ ở các địa phương, Hải đội Dân quân thường trực của Kiên Giang được trang bị 9 tàu làm nhiệm vụ, trong đó có nhiều tàu công suất lớn đảm bảo đáp ứng hoạt động ở các vùng biển xa bờ, trong điều kiện thời tiết biển động mạnh.

Sau khi thành lập, Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Kiên Giang sẽ triển khai xây dựng doanh trại, sẵn sàng tiếp nhận tàu, phương tiện để đi vào hoạt động. Kiên Giang là tỉnh có vùng biển rộng 63.000 km2, có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất cả nước với khoảng 8.000 tàu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Thành lập hải đội dân quân thường trực, bảo vệ ngư dân