Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang, ngày 26.9, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã tiến hành bàn giao toàn bộ doanh trại trường Quân sự địa phương, Trung đoàn bộ binh 893 (huyện Châu Thành) thành lập khu điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19.

Kiên Giang thành lập khu điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19

VKK /Theo ĐCSVN | 26/09/2021, 21:25

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang, ngày 26.9, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã tiến hành bàn giao toàn bộ doanh trại trường Quân sự địa phương, Trung đoàn bộ binh 893 (huyện Châu Thành) thành lập khu điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu từ cơ quan cấp trên, những đơn vị bàn giao đã nhanh chóng điều động lực lượng, bố trí lại doanh trại khẩn trương bảo đảm công tác chuẩn bị để khu cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô 400 giường bệnh nhanh chóng đi vào hoạt động. Thuận lợi lớn nhất khi chuyển doanh trại của Trung đoàn 893 thành khu cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 là hệ thống nhà cửa có sẵn. Tuy nhiên, một số yêu cầu điều trị bệnh nhân COVID-19, cũng như sức chứa không đảm bảo đòi hỏi nhiều yêu cầu khác mà cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải tham gia chuẩn bị. Không những thế, theo kế hoạch ban đầu, bệnh viện chỉ có 100 giường điều trị, nhưng do dịch diễn biến phức tạp, nên phải mở rộng lên tới 400 giường.

kg(1).jpg
Khu điều trị cách ly bệnh nhân COVID-19  tỉnh Kiên Giang. Ảnh Phương Vũ

Bằng sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc trong đẩy nhanh tiến độ, khắc phục những hạn chế, khó khăn, sau gần 1 tháng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 893 đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng, tiến hành xây dựng, mở rộng và cải tạo doanh trại đảm bảo quy định về mốc thời gian. Theo đó, đến nay các đơn vị đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, bàn giao cho tỉnh Kiên Giang, để khu điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 chính thức đi vào hoạt động. Dự kiến, khu vực sẽ đảm bảo điều trị và cách ly y tế cho khoảng 400 bệnh nhân; góp phần giảm tải cho các khu điều trị, khu cách ly trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu “phải sớm hơn, nhanh hơn” trong công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục bàn giao doanh trại đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh để tỉnh tiếp tục mở rộng làm khu cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 với sức chứa 1.000 giường.

Trước tình hình diễn biến biến dịch bệnh hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh, suốt thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Kiên Giang đã trực tiếp tham gia thiết lập thần tốc hàng chục khu cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19, cả bệnh viện do quân đội và ngành y tế, các địa phương triển khai. Cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên sát cánh cùng cán bộ, nhân viên ngành y tế và các lực lượng liên quan làm việc không quản ngày đêm để đưa các khu cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 vào hoạt động nhanh nhất, kịp thời phục vụ công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang thành lập khu điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19