Đây là việc làm ý nghĩa, nhân văn, góp phần giảm gánh nặng chống dịch ở các địa phương đang có dịch bệnh phức tạp. Đồng thời, tạo điều kiện cho những công dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh mong muốn trở về quê hương để tránh dịch.

An Giang đón 300 công dân từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về quê an toàn

Tô Văn | 26/09/2021, 19:26

Đây là việc làm ý nghĩa, nhân văn, góp phần giảm gánh nặng chống dịch ở các địa phương đang có dịch bệnh phức tạp. Đồng thời, tạo điều kiện cho những công dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh mong muốn trở về quê hương để tránh dịch.

Ngày 26.9, ông Trần Anh Thư – Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cùng đoàn công tác phối hợp với Tập đoàn Phương Trang đã đón 300 công dân tỉnh đang làm việc, sinh sống tại TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương trở về quê hương an toàn.

4-don-cd.jpg
Tập đoàn Phương Trang phối hợp với các địa phương đón hàng nghìn công dân các tỉnh về quê hương tránh dịch an toàn - Ảnh: CTV
3-don-cd.jpg
Tập đoàn Phương Trang phối hợp với UBND tỉnh An Giang đón 300 công dân về quê hương - Ảnh: CTV

Theo đó, những công dân này được đón về quê thuộc nhóm đối tượng ưu tiên, gồm các phụ nữ mang thai (từ 7 tháng tuổi trở lên) và những người già (từ 65 tuổi trở lên) có bệnh lý nền.

Đây là những công dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang gặp khó khăn nên được tỉnh tổ chức đón về theo nguyện vọng đăng ký và có sự xác nhận của chính quyền địa phương.

1-don-cd.jpg
Các công dân ở TP.HCM, Đồng Nai, Long An, Bình Dương được đoàn An Giang đón đưa về quê hương - Ảnh: CTV

Các công dân trước khi lên xe đã xét nghiệm PCR và test nhanh với kết quả âm tính với COVID-19. Song song đó, họ còn được trang bị quần áo bảo hộ phòng dịch, thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và được bố trí chăm sóc sức khỏe trong suốt hành trình về quê hương.

2-don-cd.jpg
Công tác phòng dịch trước khi về quê đảm bảo tuyệt đối- Ảnh: CTV

Khi về đến An Giang, những công dân này sẽ được cách ly theo qui định tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn.

“Sắp tới, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục tổ chức đón công dân thuộc nhóm đối tượng ưu tiên, gồm có những phụ nữ mang thai từ 6 tháng tuổi trở lên. Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Người già từ 65 tuổi trở lên. Trẻ em từ 15 tuổi trở xuống. Học sinh về nhập học hệ phổ thông. Người đi khám và điều trị bệnh đã có giấy xuất viện đang gặp khó khăn được trở về quê”, một cán bộ có trách nhiệm cho biết.

Chiều nay tại TP.HCM có 550 người dân Bình Định cũng được hãng xe này đưa về quê miễn phí. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang đón 300 công dân từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về quê an toàn