Ngày 18.3, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến 28 bị cáo tham gia hỗn chiến do tranh chấp đất đai tại TP.Phú Quốc (Kiên Giang) vào năm 2022.
Trong vụ án này, 28 bị cáo bị truy tố tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, có Nguyễn Văn Thái (Thái bus), Nguyễn Quốc Vinh, Lê Hoàng Cường (Cường Kobe), Lê Hoàng Kha, Võ Văn Chớt, Hồ Bảo Toàn và nhiều bị cáo khác.
Theo cáo trạng, vào năm 2019, ông Hà Văn Xuân (còn được gọi là Quân Liên Minh, đã qua đời vào năm 2023) mua một thửa đất tại khu vực phường An Thới, TP.Phú Quốc, thông qua giấy tay từ một người dân (chưa xác định).
Sau khi mua đất, ông Xuân đã thuê nhóm của Lê Hoàng Cường trông coi và xây dựng các công trình trên thửa đất. Để trả công cho nhóm Cường, ông Xuân đã giao cho Cường một phần đất có diện tích tương đương 200m2.
Trong khi đó, một người tên Khắc (ngụ TP.HCM, chưa xác định tên thật và địa chỉ) cũng mua một phần thửa đất này từ một người dân khác bằng giấy tay.
Khi phát hiện thửa đất của mình bị chiếm, ông Khắc đã nhờ nhóm của Nguyễn Văn Thái (Thái bus) đòi lại đất, thỏa thuận sẽ chia cho nhóm Thái một nửa diện tích đất tranh chấp.
Vào sáng 7.4.2022, Lê Hoàng Cường đã chỉ đạo Lê Hoàng Kha tập hợp 16 người khác, cùng đi xuống khu vực đất tranh chấp với mục đích tấn công nhóm của Nguyễn Văn Thái để chiếm lại đất và công trình đang xây dựng tại đó. Lê Hoàng Kha đã hứa trả công cho từng người từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi công việc hoàn thành.
Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Hồ Bảo Toàn đã thuê một chiếc xe ô tô 16 chỗ, do Võ Quốc Phương điều khiển, để đón nhóm người của Cường di chuyển đến khu đất tranh chấp. Tổng cộng có 23 người tham gia.
Trong khi đi, Lê Hoàng Cường đã cầm theo một bao chứa các hung khí nguy hiểm như dao rựa tự chế, nhưng sau đó do muốn né tránh vai trò chỉ đạo nên Cường không đi tiếp mà xuống xe đi về nhà.
Khi nhóm của Lê Hoàng Cường đến khu đất tranh chấp vào khoảng 11 giờ 30 sáng cùng ngày, lúc này không gặp nhóm Nguyễn Văn Thái. Vì vậy, nhóm quay lại nhà của Cường để nghỉ trưa.
Cùng lúc đó, ông Khắc đã gặp Nguyễn Văn Thái và một người tên Nghiệp để bàn việc lấy lại đất. Thái sau đó đã liên lạc với Võ Văn Lương (Hai Lượng) và yêu cầu sự hỗ trợ từ nhóm Lương.
Võ Văn Lương đã cử Võ Văn Chớt cùng hơn chục người khác tham gia cuộc đụng độ. Hai nhóm đối đầu tại khu vực đất tranh chấp và đã sử dụng hung khí nguy hiểm để tấn công nhau.
Nhóm của Thái bus đã đánh đuổi anh Hà Thanh Liêm, chủ thầu xây dựng do nhóm Cường thuê, ngăn cản công nhân thi công. Sau khi chiếm lại đất, ông Khắc đã giao đất cho Ngô Huân Nghiệp quản lý và tiếp tục xây dựng, còn nhóm của Thái quay lại quán cà phê để nghỉ trưa.
Vào khoảng 14 giờ cùng ngày, nhận được tin báo nhóm Thái bus tiếp tục chiếm đất, Lê Hoàng Cường đã điện thoại chỉ đạo Lê Hoàng Kha cùng đồng bọn quay lại giành lại đất.
Khi đến nơi, Kha đã gặp ông Khắc và Thái để thương lượng. Tuy nhiên, trong khi đang đàm phán, nhóm của Lê Hoàng Cường đã xuất hiện và cầm theo vũ khí nguy hiểm, sẵn sàng đối đầu với nhóm Thái.
Thấy nhóm Cường mang theo vũ khí, nhóm của Thái cũng đã chuẩn bị sẵn sàng và dùng hung khí để tấn công, đánh đuổi nhóm Cường.
Do số lượng ít hơn và bị bao vây, nhóm Cường đã phải bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, một chiếc xe của nhóm Cường bị nhóm Thái đuổi theo, ép xe dừng lại giữa đường.
Sau đó, khoảng 20 người đã bao vây xe, sử dụng dao, búa, gậy bóng chày và gạch đập vỡ kính, gương, đèn của xe. Khi tài xế xe 16 chỗ mở cửa xe bỏ chạy, nhóm người còn lại trong xe cố thủ không dám ra ngoài.
Lúc này, người dân hô hoán “có công an đến”, nhóm của Thái mới lên xe bỏ đi. Riêng nhóm người trong xe liền vứt bỏ hung khí, thoát ra ngoài qua cửa kính bị đập vỡ và chạy vào rừng và nhà dân gần đó để trốn tránh.
Sau đó, Cường và Kha đã trả công cho mỗi người 1.000.000 đồng và yêu cầu họ lánh đi để tránh bị công an phát hiện. Tuy nhiên, những người có liên quan đều lần lượt bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ.
Phiên xét xử dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày, 18 - 19.3.
Trước đó, ngày 7.6.2024, HĐXX TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt tù chung thân bị cáo Nguyễn Văn Thái (Thái bus) về tội “Giết người” trong vụ 70 giang hồ ở Phú Quốc giành đất, nổ súng bắn chết người.