Chiều 15.6, ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo Sở NN&PTNT gửi báo cáo kiến nghị Trung ương hỗ trợ chính sách thu mua tạm trữ 92.000 tấn muối đang tồn đọng trong dân.

Kiến nghị Trung ương cứu 92.000 tấn muối

Thanh Phong | 16/06/2016, 14:39

Chiều 15.6, ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo Sở NN&PTNT gửi báo cáo kiến nghị Trung ương hỗ trợ chính sách thu mua tạm trữ 92.000 tấn muối đang tồn đọng trong dân.

Theo đó, vụ muối 2015 - 2016, diêm dân huyện Bình Đại và huyện Ba Tri (Bến Tre) sản xuất khoảng 1.600 ha, sản lượng đạt hơn 100.000 tấn. Viễn cảnh trúng mùa, giá thấp lại tái diễn và có mức thấp nhất kể từ trước đến nay.

Hiện tại, diêm dân bán 10 kg mới mua được ly trà đá (giá từ 200 - 250 đồng/kg). Giá muối thấp nhưng vẫn không có thương lái mua, ước sản lượng tồn đọng hơn 92.000 tấn nên tỉnh phải kiến nghị Trung ương cứu giúp diêm dân.

An Bình
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiến nghị Trung ương cứu 92.000 tấn muối