Bà Lê Thị Kim Hồng, Hiệu trưởng trường THPT Phong Châu (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) cho biết thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai là bịa đặt và sẽ gửi đơn lên Bộ Thông tin & Truyền thông khiếu kiện PV tờ báo đã đưa tin thất thiệt.

'Kiện PV bịa chuyện nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai ở Lâm Thao'

Phạm Hồng Quân | 06/05/2019, 14:25

Bà Lê Thị Kim Hồng, Hiệu trưởng trường THPT Phong Châu (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) cho biết thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai là bịa đặt và sẽ gửi đơn lên Bộ Thông tin & Truyền thông khiếu kiện PV tờ báo đã đưa tin thất thiệt.

Xem thêm:Thực hư clip sex 2 phút 10 của Phi Huyền Trang?

Ôm chặt cô gái Việt giữa đường, gã trai Trung Quốc bị cảnh sát Đồng Nai đưa về đồn

Cô gái đi cổ vũ livestream và khoe địa điểm đua xe, hơn 100 quái xế bị tóm

Tông xe máy ở Hà Nội rồi bỏ chạy, tài xế ô tô bị truy đuổi và đấm không trượt phát nào

Lái ô tô tông xe khác, tài xế cởi truồng ăn vạ, chửi công an Thái Bình rồi trốn mất

Cộng đồng mạng sôi sục trước tin đồn nam sinh lớp 10 trường THPT Phong Châu (huyện Lâm Thao) khiến 4 bạn nữ có thai cùng lúc, tất cả đều đang ở tháng thứ 6 trở lên.Đây là chủ đề đám tiếu sôi nổi trên một số fanpage. Thậm chí có admin fanpage cho rằng chuyện này có thật, tung ảnh nam sinh kia hay chế ảnh liên quan. Một trang tin lấy lại ảnhvà giật tít Cận cảnh khuôn mặt nam sinh làm 4 bạn nữ có thai như đúng rồi.

Fanpage tung tinnam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai ở Lâm Thao với chú thích: "Chàng trai vàng của làng sinh đẻ!".
Fanpage chế ảnh sau tin đồnnam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai ở Lâm Thao.

Trả lời báo Giao thông,bà Lê Thị Kim Hồng, Hiệu trưởng trường THPT Phong Châu khẳng định đây là thông tin bịa đặt.

Bà Hồng bức xúc:"Tôi chưa hề làm việc với PV báo này bao giờ mà lấy đâu ra thông tin để đưa như vậy. Thứ 7 vừa rồi (ngày 4.5), tôi có làm việc với một số phóng viên khác và tôi đã trả lời rất rõ ràng. Nhưng giờ lại tự nhiên chụp ảnh lên và bán tin cho báo khác, đăng tin theo một kiểu khác, sai với những gì tôi nói".

Lãnh đạo trường THPT Phong Châu đang làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ, Công an huyện Lâm Thao, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ để làm đơn gửi lên Bộ Thông tin và truyền thông khiếu kiện phóng viên tờ báo đã đưa thông tin thất thiệt trên.

Sau khi nghe tin đồn trên, bà Hồng cho biết nhà trường đã trao đổi với nam sinh và gia đình cậu bénhưng họ bảo không có chuyện như thế với con mình.

"Nhà trường cũng không nhận được bất kỳ đơn thư nào. Không có ai khiếu kiện đến nhà trường cũng như cơ quan công an về sự việc trên, tự nhiên lại đưa thông tin như này. Giờ chẳng có cơ sở pháp lý nào để nói học sinh của trường như thế. Gia đình của học sinh chắc cũng sẽ khiếu kiện chứ sẽ không để ảnh hưởng đến con họ như vậy", bà Hồng cho biết.

Bên cạnh đó, bà Lê Thị Kim Hồng tiết lộ nam sinh bị dính tin đồn thất thiệt tên Đ.

Em Đ hạnh kiểm khá, học lực trung bình. Trong lớp, em chỉ hay gây mất trật tự. Đây là vấn đề tế nhị nên giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp tâm sự, trao đổi với Đ cùng gia đình. Cô giáo cũng động viên các bạn trong lớp hòa đồng và Đ vẫn đi học bình thường. Ở trường, Đ không phải là học sinh hư”,bàHồng chia sẻ thêm.

Qua đường không quan sát gây tai nạn còn cầm mũ bảo hiểm đánh học sinh:

Xem thêm:Chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng có thể đi tù chung thân, bị xé giấy nợ vẫn kiện đòi lại tiền được

'Nguyễn Thúc Thùy Tiên gọi cảnh sát tới rồi xé giấy nợ, có mọi thứ vẫn không trả 1,5 tỉ'

Thực hư vụ Ngọc Trinh lộ clip sex với bạn trai?

Mở cửa ô tô làm người lạ bị xe tải cán chết ở Hà Nội, tài xế đi tù bao nhiêu năm?

Lập trạm thu phí ở Bệnh viện K Tân Triều, đánh tài xế không trả 10 nghìn trước mặt công an

Cô gái xinh kể chuyện xin quẻ tìm thấy phượt thủ chết thảm khi lên núi Cấm Sơn

Clip nữ phượt thủ đổ đèo Tam Đảo lao vào thanh chắn bay xuống vực

'Không tìm vợ trong quán bar, tránh thành đồ chơi cho trai Tây ở phố Bùi Viện'

Nhân Hoàng (tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Kiện PV bịa chuyện nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có thai ở Lâm Thao'