Tính trung bình Scotland sản xuất tới 60% năng lượng nhờ các nguồn tái tạo, nhưng ngày 7.8 vừa qua nước này đã lập một kỷ lục mới. Những cơn gió mạnh đã buộc các máy phát năng lượng gió hoạt động hết công suất và cung cấp nhiều năng lượng hơn mức mà quốc gia nhỏ này có thể tiêu thụ.

Kỷ lục của các nhà máy điện gió Scotland

Vũ Trung Hương | 13/08/2016, 10:37

Tính trung bình Scotland sản xuất tới 60% năng lượng nhờ các nguồn tái tạo, nhưng ngày 7.8 vừa qua nước này đã lập một kỷ lục mới. Những cơn gió mạnh đã buộc các máy phát năng lượng gió hoạt động hết công suất và cung cấp nhiều năng lượng hơn mức mà quốc gia nhỏ này có thể tiêu thụ.

Theo tờ Inhabitat, ngày 7.8,cơ quan khí tượng Anh Met Office đã cảnh báo công dân về một đợt gió mạnh, tốc độ lên tới 185 km/h ở vùng núi Kayringorm, còn ở các thành phố miền Bắc Scotland là96km/h. Vì vậy, các cầu, giao thông đường thủy và đường sắt đều ngừng hoạt động.

Thảm họa thiên nhiên ngoài chuyện gây phiền toái nhiều khi lại làm “bùng nổ” sản lượng điện. Theo các sốliệu của WWF Scotland, ngày hômđócác nhà máy điện gió của Scotland cung cấp cho lưới điện quốc gia 39,545 MWh trong khi mức tiêu thụ điện chỉ là 37,202 MWh. Như vậy, các nhà máy điện gió đã đạt mức kỷ lục 106% sản lượng điện cần thiết cho đất nước. Các chuyên gia cho rằng kỷ lục này cũng còn nhờ một thực tế là thường vào Chủ Nhật mức tiêu thụ điện năng thấp hơn những ngày làm việc.

Ở Scotland, các nhà máy điện gió, sóng biển và thủy triều cung cấp tới 80% nguồn điện sạch. Tới năm 2020, quốc gia này có kế hoạch chuyển hoàn toànsang dùng các nguồn năng lượng tái tạo không gây ô nhiễm môi trường. Còn theo thống kê của Bộ năng lượng và biến đổi khí hậu Anh, năm ngoái, các nguồn năng lượng tái tạo cung cấp 57,7% sản lượng điện Scotland mặc dù kế hoạch đặt ra chỉ là 50%.

Hồi tháng giêng năm nay, Scotland cũnglập mộtkỷ lụclà trong 22 ngày của tháng, các nhà máy điện gió cung cấp đủ điện dùng cho tất cả các hộ dân. Còn ở nước Anh, mặc dù chính phủ đã cắt trước thời hạn 1 năm tiền trợ cấp cho các trạm điện gió trên đất liền, nhưng ngành này vẫn tiếp tục phát triển.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
14 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ lục của các nhà máy điện gió Scotland