Gần 2 tháng sau khi bị bắt vì trộm túi Gucci và nổi tiếng với câu nói "Chị hiểu hông?", T.M.H tái xuất với hình ảnh ngồi ghi biên bản tại trụ sở công an.

Lại bị bắt vì trộm đồ, thiếu niên ‘Chị hiểu hông’ có phải đi tù?

Phạm Hồng Quân | 24/07/2019, 16:34

Gần 2 tháng sau khi bị bắt vì trộm túi Gucci và nổi tiếng với câu nói "Chị hiểu hông?", T.M.H tái xuất với hình ảnh ngồi ghi biên bản tại trụ sở công an.

Xem thêm:2 gã trai đi xe biển số Hải Phòng 'thả dê' còn đánh cô gái Hà Nội bầm dập

Hot girl Trâm Anh tái xuất sau khi nữ lễ tân lộ clip sex dám đối mặt với dư luận

Thực hư vụ phượt thủ bị bạn nữ lừa có thai, tống tiền, chê xe 50 triệu cùi bắp?

Được đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm lại xe bị trộm, nữ sinh nói lời vô ơn gây phẫn nộ

Tối 30.5 vừa qua, T.M.H (15 tuổi, trú quận 4, TP.HCM, trai ăn mặc giống gái) bị bắt quả tang trộm túi xách Gucci của chị Đinh Thị H (ngụ quận 9) trong trung tâm mua sắm ở quận 2, TP.HCM.

Chị Đinh Thị H phát hiện T.M.H cầm túi xách của mình nhưng để rớt xuống sàn rồi định bỏ đi.

Khi bị tố ăn cắp, T.M.H chối bay chối biến bằng giọng nó eo éo khó nghe.

“Thấy túi sắp rơi xuống nên em mới lượm lên. Chị hiểu hông?” là lời giải thích cho hành vi cầm túi xách người khác của T.M.H.

T.M.H với câu nói "Chị hiểu hông?" gây bão mạng.

Câu nói “Chị hiểu hông?” sau đó trở thành trào lưu ở Việt Nam với nhiều clip chế hài hước.

Clip hàiMinh Dự lấyđồ củaBB Trần rồi hỏi "Chị hiểu hông?"

Trước khi "cầm nhầm" túi Gucci, cũng trong tối 30.5, T.M.H còn trộm ba lô trong quán cà phê ở Ngã ba Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai rồi bỏ chạy nhưng bị camera an ninh quay lại hành vi này.

Ngày 3.6, Công an quận 2 lập biên bản vi phạm hành chính với T.M.H về hành vi Trộm cắp tài sản.

Do T.M.H dưới 16 tuổi nên công an chỉ lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển cho công an địa phương nơi chàng trai giả gái đăng ký tạm trú để quản lý, giáo dục tại địa phương.

Mới đây, mộtfanpage lại chia sẻ ảnh T.M.H bị công anlập biên bản vi phạmhành chính vì trộm đồ.

T.M.H lại bịlập biên bản vi phạmhành chính vì trộm đồ.

Nhiều người thắc mắc T.M.H phạm tội trộm cắp tài sản nhiều lần thì có chịu trách nhiệm hình sự?

Điều 12 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định vềtuổi chịu trách nhiệm hình sựnhư sau:

“1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.”

Như vậy, người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng trong các điều luật quy định tại Khoản 2 Điều 12 đã nêu trên.

Dù T.M.H trộm cắp tài sản nhiều lần nhưng thuộc loại tội ít nghiêm trọng nên sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Khi đủ 16 tuổi, nếu T.M.H lại bị bắt vì trộm cắp tài sản thì có khả năng phải đi tù.

Người nào trộm cắp tài sản trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

Khoản 1 Điều 101 quy định về mức phạt tù có thời hạn với người dưới 18 tuổi phạm tội:

“1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định”.

Pháp luật có chính sách với người dưới 18 tuổi phạm tội chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh trở thành công dân có ích cho xã hội theo Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 91.

Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm.

Nếu phạm tội và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả thì có thể tùy theo kết luận điều tra, cáo trạng để tòa án xem xét áp dụng mức phạt khi phạm tội ít nghiêm trọng.

Khách đến trụ sở Công ty Alibaba đòi lại 458 triệu bị nhân viên an ninh đánh nhập viện (video: VTV):

Chiều 22.7, anh T.T.P (ngụ quận 8, TPHCM) đến trụ sở Công ty địa ốc Alibaba trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCMkhiếu nại về việc đã qua thời hạn giao đất và đòi lại 458 triệu đồng thì bị các nhân viên an ninh đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Chồng bị bóc mẽ nhắn tin rủ bạn thân quan hệ bầy đàn, vợ nói chỉ thử lòng

Clip shipper tông đuôi siêu xe Rolls-Royce biển ngoại giao ở Hà Nội

Người phụ nữ Thái Bình đăng status xin dân mạng quyên góp tiền mua ô tô trả bạn

Bức xúc chàng trai bốc phốt tài xế taxi không thối 23 ngàn, người lạ chuyển trả 50 ngàn

Nữ lễ tân hé lộ về clip sex, thẩm mỹ viện được hàng chục người chấm 5 sao

Clip sex nữ lễ tân thẩm mỹ viện N.H bị phát tán: Có hay không chuyện PR?

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lại bị bắt vì trộm đồ, thiếu niên ‘Chị hiểu hông’ có phải đi tù?