Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng cho biết, UNISFA là phái bộ mới, lần đầu tiên Việt Nam triển khai lực lượng theo lời mời của Liên Hợp Quốc.

Lần đầu tiên Việt Nam cử sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình LHQ tại Phái bộ UNISFA

Lam Thanh | 29/01/2022, 08:55

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng cho biết, UNISFA là phái bộ mới, lần đầu tiên Việt Nam triển khai lực lượng theo lời mời của Liên Hợp Quốc.

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan cá nhân làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNISFA ở Abyei; tổng kết công tác nhiệm kỳ cho sĩ quan tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì buổi lễ.

si-quan.jpg
Trao quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan cá nhân làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, UNISFA là phái bộ mới, lần đầu tiên Việt Nam triển khai lực lượng theo lời mời của Liên hợp quốc. Đây cũng là phái bộ sắp tới Việt Nam sẽ triển khai đội công binh, vì vậy 7 sĩ quan hoạt động cá nhân ngoài làm tốt nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc giao, còn phải xây dựng tốt mối quan hệ với phái bộ, địa phương để hỗ trợ đội công binh chuẩn bị triển khai.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng 7 sĩ quan được lựa chọn cử đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNISFA đợt này. Công tác ở xa đất nước, trong môi trường khó khăn, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn các sĩ quan tiếp tục giữ gìn truyền thống, kỷ luật của quân đội, chấp hành nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; phát huy tối đa tinh thần đoàn kết tập thể…

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các sĩ quan phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về con người và trang thiết bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch của phái bộ và của Bộ Quốc phòng.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sĩ quan vừa hoàn thành nhiệm kỳ tại Phái bộ UNMISS và MINUSCA; nhấn mạnh, lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thời gian qua đều đạt được kết quả tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Liên hợp quốc đánh cao.

Bảy sĩ quan được trao Quyết định lần này gồm: Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương (Trợ lý phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam) đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu cấp cao về Huấn luyện tích hợp (CoU7), kiêm Tổ trưởng Tổ Công tác của Việt Nam tại Phái bộ UNISFA.

Trung tá Lê Ngọc Minh (Trợ lý phòng Tham mưu, Lữ đoàn 1, Bộ Tư lệnh 86, điều động tạm thời về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam), đi làm Sĩ quan Quan sát viên quân sự (UNMO).

Trung tá Vũ Trọng Quỳnh (Trợ lý phòng Sau Đại học, Học viện Hậu cần, điều động tạm thời về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam), đi làm Sĩ quan Tham mưu điều phối quân - dân sự (CIMIC).

Thiếu tá Bùi Xuân Dương (trợ lý Phòng Huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam), đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu cấp tác chiến (U3).

Thiếu tá Nguyễn Văn Thứ (Trợ lý Phòng Công tác địa bàn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam), đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu Hậu cần (U4).

Đại úy Lê Duy Hưng (Trợ lý Phòng Công tác địa bàn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam), đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Quan sát viên quân sự (UNMO).

Đại úy Nguyễn Thế Duy (Trợ lý Phòng Công tác địa bàn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam), đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu quân lương (SO Ration 1).

Trong số 7 sĩ quan được triển khai đến Phái bộ lần này, có 2 người đã hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình một nhiệm kỳ tại Phái bộ Nam Sudan và Trung Phi là Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương và Thiếu tá Bùi Xuân Dương.

Đại diện cho 7 sĩ quan phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương cho biết, trước khi lên đường, tất cả các sĩ quan đều đã được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cả về huấn luyện chuyên môn, làm tốt công tác hậu phương. "Tổ công tác quyết tâm hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ Liên hợp quốc, Bộ Quốc phòng giao, đảm bảo an toàn về mọi mặt", nữ sĩ quan chia sẻ.

Bài liên quan
Liên Hợp Quốc bỏ phiếu về nghị quyết đầu tiên về AI, do Mỹ đề xuất
Vào ngày 21.3, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dự kiến ​​bỏ phiếu về nghị quyết đầu tiên của tổ chức quốc tế về trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm đảm bảo công nghệ mới này mang lại lợi ích cho tất cả quốc gia, tôn trọng nhân quyền và “an toàn, bảo mật, đáng tin cậy”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
28 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lần đầu tiên Việt Nam cử sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình LHQ tại Phái bộ UNISFA