Từ lời khai của một con nghiện, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi cư trú của Thành và phát hiện những tang vật liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy.

Lãnh 5 năm tù vì bán ma túy để… nuôi con

Trung Tính | 08/06/2017, 16:12

Từ lời khai của một con nghiện, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi cư trú của Thành và phát hiện những tang vật liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 8.6, TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 5 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Thành (SN 1984, ngụ số 94/6, khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào trưa 14.10.2016, sau khi bắt quả tang 1 con nghiện đang sử dụng ma túy, qua làm việc với công an, người này khai đã mua ma túy từ người phụ nữ tên Thành.

Lực lượng của Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Ngọc Thành và phát hiện 24 tép ma túy có trọng lượng 9,549 gr, 4 bình xịt hơi cay, 2 roi điện, 12 điện thoại di động và 4 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật dụng có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhậntrong thời gian đưa con đến trường tại huyện Mang Thít, Thànhđã quen biết 1 người đàn ông (chưa rõ danh tánh). Người này nhiều lần gợi ‎ý bán ma túy cho Thành đểphân ra bán lạicho các con nghiệnkiếm lời và Thành đồng ý.‎

Khoảng đầu tháng 10.2016, Thành mua 1 gói ma túy của người đàn ông nàyvới giá 2 triệu đồng, sau đó phân nhỏ ra thành 30 tép và bán lại với giá từ 100.000 – 200.000 đồng/tép.

Đến trưa 14.10.2016, sau khi bán ma túy cho 1 con nghiện thì Thành bị bắt. Tại tòa, Thành tỏ raăn năn và nóirằng chỉ vìmuốn kiếm tiền nuôi 2 con nhỏ ăn học vàmẹ giàmà làm bậy.

Nguyễn Oanh
Bài liên quan
Bắt 2 kẻ vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam
Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh vừa phá thành công chuyên án HT324, bắt hai người đàn ông vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh 5 năm tù vì bán ma túy để… nuôi con