Vụ vi phạm tại khu ẩm thực sinh thái Bình Xuyên kéo dài từ năm 2003, đến thời điểm thanh tra đã 17 năm song vẫn tồn tại công trình xây không phép trên đất nông nghiệp, đất ao, rạch.

Lãnh đạo H.Bình Chánh nói gì về khu Bình Xuyên xây trái phép 17 năm mà không bị xử lý?

Phan Thị Diệu | 10/09/2020, 14:16

Vụ vi phạm tại khu ẩm thực sinh thái Bình Xuyên kéo dài từ năm 2003, đến thời điểm thanh tra đã 17 năm song vẫn tồn tại công trình xây không phép trên đất nông nghiệp, đất ao, rạch.

Tại cuộc họp báo chiều 9.9, ông Nguyễn Văn Tài, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã thông tin về sai phạm và việc xử lý vi phạm xây dựng tại khu ẩm thực sinh thái Bình Xuyên thuộc xã Bình Hưng.

Theo ông Tài, từ đầu năm 2020, huyện Bình Chánh đã chỉ đạo xã Bình Hưng và các phòng chức năng kiểm tra, rà soát pháp lý khu ẩm thực sinh thái Bình Xuyên. Đây là đất giáo dục ở khu nam được Thủ tướng phê duyệt từ năm 1996 và chưa được triển khai thực hiện.

Qua kiểm tra, vào tháng 4.2020, chính quyền xã Bình Hưng và tổ công tác đã chỉ ra 3 vi phạm tại khu ẩm thực sinh thái Bình Xuyên. Cụ thể, khu ẩm thực này có nguồn gốc đất đaisử dụng đất trồng cây lâu năm không đúng trên giấy chứng nhận; tự chuyển mục đích sử dụng đất lúa không xin phép mà xây dựng công trình vui chơi thiếu nhi, câu cá, ăn uống... Do vậy, xã Bình Hưng xác định mức xử phạt là 210 triệu đồng.

Ông Tài cũng thông tin hiện tạiUBND huyện Bình Chánh đang phối hợp Sở Tài nguyên - Môi trường tham mưu UBND TP.HCM ban hành quyết định xử phạt. Sau khi có quyết định, huyện Bình Chánh, xã Bình Hưng sẽ tống đạt đến chủ sử dụng đất và triển khai thực hiện trong vòng 30 ngày.

Theo kết luận thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2016 – 2019, Thanh tra TP.HCM cho rằng tình hình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng giai đoạn này ở Bình Chánh rất phức tạp, có dấu hiệu của việc đầu cơ đất đai. Thanh tra TP.HCM đã chỉ ra một số vụ vi phạm xây dựng điển hình, có quy mô lớn, kéo dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Trong đó, đáng chú ý là trường hợp vi phạm tại công trình khu ẩm thực Bình Xuyên có diện tích 25.000m2. Theo kết luận của Thanh tra TP.HCM, vị trí khu đất tại làng ẩm thực sinh thái Bình Xuyên thuộc chức năng đất nông nghiệp, đất ao và đất rạch. Chủ sử dụng đất chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất để thực hiện đầu tư thương mại, dịch vụ. Thế nhưng, chủ đầu tư đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thành đất thương mại, dịch vụ không phù hợp quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.

Cụ thể, qua thanh tra phát hiện nhiều hạng mục xây dựng không phép như khu bãi giữ xe ô tô diện tích 2.227,2m2, bãi giữ xe máydiện tích khoảng 2.363,9m2, khu vực phòng VIP rộng 460m2; khu thực khách ngồi 3.688,7m2; khu tiếp tân 141m2; khu nhà bếp 1.317,9m2; khu nhà kho lưu trữ vật dụng, thức ăn 229m2; 3 khu vui chơi trẻ em ngoài trời 803,8m2; khu vệ sinh gồm 4 điểm với diện tích khoảng 330,9m2…

Đặc biệt, vụ vi phạm tại khu ẩm thực Bình Xuyên kéo dài từ năm 2003, đến thời điểm thanh tra đã 17 năm song vẫn tồn tại công trình xây không phép trên đất nông nghiệp, đất ao, rạch. Tuy nhiên,UBND huyện Bình Chánh chưa xử lý vụ việc này.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh đạo H.Bình Chánh nói gì về khu Bình Xuyên xây trái phép 17 năm mà không bị xử lý?