Sau lễ trà tỳ vào ngày 29.1, xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh được đưa vào các hũ sành và các tăng ni làm lễ rước về Tổ đình Từ Hiếu.
Lễ rước xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh về Tổ đình Từ Hiếu
Võ Thế Nghĩa|30/01/2022, 12:40
Sau lễ trà tỳ vào ngày 29.1, xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh được đưa vào các hũ sành và các tăng ni làm lễ rước về Tổ đình Từ Hiếu.
Sau hơn 18 tiếng thực hiện nghi lễ trà tỳ, sáng nay 30.1 (nhằm 28 tháng Chạp), xá lợi của thiền sư Thích Nhất Hạnh đã được cung thỉnh về đến Tổ đình Từ Hiếu trong không khí im lặng, kết thúc viên mãn tâm tang theo di huấn của ngài.
Theo di nguyện của thiền sư, tro cốt sẽ để tại đây và các trung tâm khác của Làng Mai khắp nơi trên thế giới mà không cần xây bảo tháp đặt lọ tro.
Sáng 30.1, hàng nghìn tăng ni, phật tử đã đến Công viên vĩnh hằng (xã Thủy Bằng, TP.Huế) để chờ đón xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh
Phương tiện đưa xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh về Tổ Đình Từ Hiếu
Sau 7 ngày, các sư tăng đã hoàn tất di nguyện của thiền sư Thích Nhất Hạnh bằng tang lễ trang nghiêm, thành kính theo nghi thức tâm tang
Xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh sau đó được các tăng ni đưa vào các hũ sành để rước về Tổ đình Từ Hiếu
Theo di nguyện của thiền sư, tro cốt sẽ để tại đây và các trung tâm khác của Làng Mai khắp nơi trên thế giới mà không xây bảo tháp đặt lọ tro
Hàng nghìn tăng ni, phật tử đã đến Tổ Đình Từ Hiếu để chờ đón xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh
Gần 10 giờ, nhiều người vẫn cầu nguyện cho thiền sư Thích Nhất Hạnh tại khuôn viên Tổ đình Từ Hiếu
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trang The Cool Down giới thiệu công ty Emergent Construction chuyên dùng công nghệ in 3D xây nơi ở mới cho cư dân bang California (Mỹ) bị mất nhà trong thảm họa cháy rừng đầu năm nay.
Bộ Y tế vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương xây dựng, triển khai phương án cụ thể, sẵn sàng giải quyết khi xảy ra những tình huống dịch bệnh trên địa bàn trong mùa hè, các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước năm 2025.
Sáng 27.4, tại Khu du lịch Sơn Tiên (TP.Biên Hòa) diễn ra lễ khai mạc Festival Khinh khí cầu, thuộc chuỗi sự kiện Festival Gốm - Khinh khí cầu tỉnh Đồng Nai năm 2025.
Tạp chí MIT Technology Review cho biết robot mới nhất lấy cảm hứng từ loài ong của phòng thí nghiệm thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT Lab) đã hoàn thiện đáng kể so với các thiết kế trước, hứa hẹn có thể thực hiện nhiệm vụ phức tạp như thụ phấn cây trồng trong tương lai.
Hiện nhiều điểm đến du lịch trên cả nước đã ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) hoặc thực tế ảo (VR), trạm tương tác thông minh (TapQuest)... để tăng trải nghiệm cho khách tham quan.
Các nhà nghiên cứu đã phát triển một chất bán dẫn linh hoạt có thể chuyển đổi nhiệt từ cơ thể thành điện năng một cách hiệu quả nhờ vào kỹ thuật kiểm soát khoảng trống nguyên tử.