Ngày 9.6, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã chuyển công văn số 1240 đến UBND các huyện, thị xã ven biển và các ngành liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản trên biển, qua đó để tuyên truyền đến bà con ngư dân trong tỉnh biết về việc Trung Quốc cấm đánh cá có thời hạn trên biển Đông là vô giá trị.

Lệnh cấm đánh cá trên biển Đông của Trung Quốc là vô giá trị

10/06/2014, 10:44

Ngày 9.6, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã chuyển công văn số 1240 đến UBND các huyện, thị xã ven biển và các ngành liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản trên biển, qua đó để tuyên truyền đến bà con ngư dân trong tỉnh biết về việc Trung Quốc cấm đánh cá có thời hạn trên biển Đông là vô giá trị.

Theo nội dung công văn nêu trên, vừa qua chính quyền thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) có đăng “Thông báo về phương án công tác quản lý mùa nghỉ đánh bắt cá ở khu vực biển Đông năm 2014. Theo đó, từ 12 giờ ngày 16.5.2014 đến 12 giờ ngày 1.8.2014 cấm tất cả các nghề, trừ nghề lưới rê đơn và câu theo quy định của Trung Quốc. Các tàu cá vi phạm sẽ bị xử lý nặng”.
Phạm vi bao gồm cả một số vùng biển của Việt Nam. Việc cấm này gây bức xúc cho ngư dân Việt Nam.

Trước những thông tin trên của phía Trung Quốc, để đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khai thác hải sản trên biển, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đề nghị, yêu cầu chính quyền các huyện, thị xã ven biển, các ngành có liên quan thông báo cho chủ tàu cá và ngư dân hoạt động khai thác hải sản trên biển biết việc tuyên bố của Trung Quốc với nội dung nêu trên là vô giá trị.

Chính quyền địa phương phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền cho ngư dân biết về chủ quyền của vùng biển Việt Nam, để ngư dân yên tâm khai thác, bám biển; hướng dẫn ngư dân và tàu cá tham gia vùng đánh cá chung vịnh Bắc bộ không qua phía Đông đường phân định vịnh Bắc bộ để đánh bắt hải sản với các nghề Trung Quốc không cho phép.
Đồng thời, cảnh báo ngư dân thận trọng theo dõi đối với các vùng biển nhạy cảm; phát hiện và cung cấp thông tin về việc tàu của Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam cho cơ quan chức năng, để có biện pháp giải quyết.
Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có gần 8.000 tàu, thuyền các loại khai thác hải sản trên biển. Ngư trường truyền thống của ngư dân Thanh Hóa là vùng biển khu vực vịnh Bắc bộ, vùng biển Thanh Hóa, Nghệ An…
Trong đó, đội tàu đánh bắt hải sản xa bờ của huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa, thị xã Sầm Sơn, Tĩnh Gia với gần 1.000 tàu cá công suất lớn chủ yếu đánh bắt dài ngày trên vùng biển vịnh Bắc bộ.

Tin, ảnh: An Bình

Bài liên quan
Ngư dân Hà Tĩnh trúng mẻ cá đù gần 100 triệu đồng
Một nhóm ngư dân ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) kéo lưới cách bờ khoảng 1km đã trúng một mẻ cá đù gần 1 tấn, bán được gần 100 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lệnh cấm đánh cá trên biển Đông của Trung Quốc là vô giá trị