Nhân kỳ họp Quốc hội Trung Quốc tuần trước, Thủ tướng Lý Khắc Cường cùng vài quan chức cấp cao khẳng định vẫn muốn thúc đẩy quan hệ hòa bình giữa hai bờ eo biển Đài Loan miễn là nguyên tắc “một Trung Quốc” được duy trì.

Lệnh cấm nhập dứa khiến dân Đài Loan thêm ghét Trung Quốc

Cẩm Bình | 15/03/2021, 12:56

Nhân kỳ họp Quốc hội Trung Quốc tuần trước, Thủ tướng Lý Khắc Cường cùng vài quan chức cấp cao khẳng định vẫn muốn thúc đẩy quan hệ hòa bình giữa hai bờ eo biển Đài Loan miễn là nguyên tắc “một Trung Quốc” được duy trì.

Giới quan sát nhận định phát ngôn trên cho thấy giới chức Bắc Kinh không vội giải quyết vấn đề Đài Loan, mà xem Hồng Kông là ưu tiên hàng đầu.

“Chuyện Hồng Kông cấp bách hơn nên vấn đề Đài Loan sẽ được giải quyết một cách chậm rãi hơn”, theo Giáo sư Trương Ngũ Nhạc thuộc Đại học Đạm Giang. Ông chỉ ra rằng Thủ tướng Lý chỉ nhấn mạnh lại tầm quan trọng của “một Trung Quốc” chứ chẳng hề báo hiệu đường lối cứng rắn hơn với Đài Loan.

Chủ tịch Hiệp hội Chính sách hai bờ (một tổ chức nghiên cứu) Đàm Diệu Nam nhận xét tuy phát ngôn của Thủ tướng Lý chẳng giàu thông tin, nhưng tuyên bố về quan hệ hòa bình cùng phát triển cũng rất đáng chú ý.

“Ít nhất lúc này giới chức Bắc Kinh không định thống nhất bằng vũ lực, thay vào đó là theo đuổi hoạt động giao lưu nhằm thu hút người Đài Loan”, theo ông Đàm.

Mặc dù một số phương tiện truyền thông Đài Loan diễn giải phát ngôn của Thủ tướng Lý như “cành ô liu” từ phía Trung Quốc, nhiều người dân hòn đảo tự trị vẫn không hề tin tưởng vì sức ép vẫn còn đó - mới nhất là lệnh cấm nhập khẩu dứa lấy lý do có sâu bệnh.

Một nông dân họ Trần sống ở huyện Bình Đông (phía nam Đài Loan) bức xúc bày tỏ: “Nếu đại lục muốn giao lưu hòa bình thì đừng cấm nhập dứa của chúng tôi. Chúng tôi tăng gấp đôi lượng dứa trồng năm ngoái khi nhu cầu bên Trung Quốc tăng cao, rồi đột nhiên họ bảo không muốn mua nữa. Vậy số dứa phải làm sao?”.

pineapple.jpg
Đài Loan rất nhanh chóng triển khai giải cứu dứa - Ảnh: SCMP

Dứa là loại trái cây Đài Loan bán chạy nhất ở Trung Quốc, với lượng hàng bán tăng khoảng 20.000 tấn năm 2018 lên gần 50.000 tấn năm 2020.

Nông dân Trần từng thu về 36 đài tệ (1,27 USD) mỗi ký dứa bán sang đại lục, giờ đây ông phải bán với giá rẻ hơn gần chục đài tệ nếu chính quyền hòn đảo tự trị không tổ chức chiến dịch giải cứu.

Theo khảo sát mới nhất thực hiện bởi Hiệp hội Giao lưu tinh hoa châu Á - Thái Bình Dương, có đến 64,2% người Đài Loan được hỏi đã đánh giá lệnh cấm nhập dứa không thể chấp nhận được và mang động cơ chính trị. Khảo sát khác của trang tin ETtoday cho kết quả 49,9% người được hỏi lo ngại giới chức Bắc Kinh sẽ nhắm đến nông sản khác thời gian tới.

Chỉ khoảng 10% dứa do Đài Loan sản xuất bán ra nước ngoài, nhưng điểm đến của phần lớn lượng dứa xuất khẩu là Trung Quốc. Theo số liệu từ Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan thì hòn đảo tự trị năm 2020 xuất gần 46.000 tấn: 97% sang đại lục, 2% sang Nhật và 1% đến Hồng Kông.

Nhờ chiến dịch giải cứu, dứa Đài Loan nay tìm đến hàng loạt thị trường mới như Nhật Bản, Úc, Singapore, Việt Nam và Trung Đông.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lệnh cấm nhập dứa khiến dân Đài Loan thêm ghét Trung Quốc