Mỹ - Nhật - Ấn - Úc cam kết cung cấp 1 tỉ liều vắc xin COVID-19 cho khắp châu Á vào cuối năm 2022 – động thái được cho cạnh tranh với Trung Quốc cũng đang triển khai nỗ lực tương tự.

Mỹ - Nhật - Ấn - Úc triển khai ngoại giao vắc xin 'đè' Trung Quốc

Cẩm Bình | 13/03/2021, 08:00

Mỹ - Nhật - Ấn - Úc cam kết cung cấp 1 tỉ liều vắc xin COVID-19 cho khắp châu Á vào cuối năm 2022 – động thái được cho cạnh tranh với Trung Quốc cũng đang triển khai nỗ lực tương tự.

Tại lần dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của mình, Tổng thống Joe Biden cùng các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ, Úc khẳng định sẽ cùng làm việc giữ cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở; hợp tác trong an ninh hàng hải, an ninh mạng, an ninh kinh tế cũng như vấn đề quan trọng với 4 quốc gia trước thách thức từ Trung Quốc.

“Chúng tôi đổi mới cam kết để đảm bảo khu vực của chúng tôi được quản lý bởi luật pháp quốc tế, duy trì những giá trị phổ quát, không có hành vi cưỡng ép”, Tổng thống Biden phát biểu.

Tổng thống Biden không đề cập tới Trung Quốc, nhưng Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - Jake Sullivan cho biết 4 nhà lãnh đạo đã thảo luận về thách thức mà Trung Quốc đem lại và tin tưởng hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với đối thủ châu Á.

Tự do hàng hải trên Biển Đông cùng biển Hoa Đông, đảo chính và đàn áp đầy bạo lực tại Myanmar, vấn đề hạt nhân Triều Tiên, vài cuộc tấn công mạng gần đây và an ninh chuỗi cung ứng bán dẫn cũng được đưa ra trao đổi, theo cố vấn Sullivan.

Trong tuyên bố chung, 4 nhà lãnh đạo cam kết hợp tác chặt chẽ ở lĩnh vực phân phối vắc xin COVID-19, khí hậu, an ninh.

quad-summit-biden-china-indo-pacific-security.jpg
"Bộ tứ kim cương" có hội nghị thượng đỉnh đầu tiên - Ảnh: Foreign Policy

"Bộ tứ kim cương" sẽ thành lập nhóm chuyên gia phụ trách phân phối vắc xin. Ngoại trưởng Ấn Độ - Harsh Vardhan Shringla cho biết 4 quốc gia nhất trí cho vắc xin Mỹ sản xuất tại Ấn Độ. Mỹ thông qua Cơ quan phát triển tài chính quốc tế (DFC) tài trợ cho hãng dược Biological E điều chế ít nhất 1 tỉ liều vào cuối năm sau.

Nhật Bản cũng bàn bạc cung cấp khoản vay ưu đãi bằng đồng yên cho Ấn Độ để mở rộng sản xuất vắc xin COVID-19 xuất khẩu. Cố vấn Sullivan đảm bảo vắc xin được đưa đến Đông Nam Á và nhiều nơi khác trong khu vực.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật - Ấn - Úc mở đầu cho loạt hoạt động ngoại giao của chính quyền Tổng thống Biden nhằm củng cố liên minh ở châu Âu lẫn châu Á phục vụ mục đích đối phó Trung Quốc. Sắp tới Ngoại trưởng Mỹ - Antony Blinken cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ công du Nhật Bản, Hàn Quốc.

Sau đó, Ngoại trưởng Blinken còn chuẩn bị gặp trực tiếp Ngoại trưởng Vương Nghị và Dương Khiết Trì - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác ngoại sự thuộc Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là dịp cho hai bên trao đổi về hàng loạt vấn đề gai góc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ - Nhật - Ấn - Úc triển khai ngoại giao vắc xin 'đè' Trung Quốc