Không chỉ "selfie", tất cả những người tham dự liên hoan phim Cannes năm nay đều không được chụp hình bằng điện thoại của mình trên thảm đỏ.

LHP Cannes cấm 'selfie' trên thảm đỏ

Chí Thiện | 09/05/2018, 07:43

Không chỉ "selfie", tất cả những người tham dự liên hoan phim Cannes năm nay đều không được chụp hình bằng điện thoại của mình trên thảm đỏ.

Thierry Fremaux, giám đốc nghệ thuật của LHP Cannes, từ lâu đã lên tiếng phản đối cách chụp hình "selfie"rất thịnh hành trong vài năm trở lại đây. Ông mong muốn Cannes phải là một nơi thanh lịch như nó vốn dĩlà vậy, ít nhất là trên thảm đỏ.

"Người ta rơi xuống cầu thang chỉ vì mải mê nhìn vào điện thoại di động của họ. Chưa hết, bạn đến liên hoan phim Cannes để xem phim chứ không phải để được nhìn thấy”, Fremaux nói trong buổi họp báo diễn ra vào ngày hôm qua 8.5.

Theo đó, những người tham dự sự kiện năm nayđều không được chụp hình hay selfie trên thảm đỏ. Nếu vi phạm, họ sẽ bị từ chối tham gia buổi chiếu phim.Thông tin này đã được thông báo đầy đủ đến từng người thông qua một phong bì gửi đến từng địa chỉ khách sạn, đi kèm với vé mời ra mắt phim.

Cách đây vài giờ,hai nữ du khách người Mỹđã bị mộtnhân viên bảo vệ từ chối chụp hình chung tại buổi công chiếu phimEverybody Knowscủa đạo diễn Asghar Farhadi. Sau đó, một trong hai người đãhỏi"nhưng anh có thể chụp cho chúng tôi mà, đúng không?". Câu trả lời vẫn là "Không".

Tuy nhiên, các phóng viên đã phát hiện ra nữ diễn viên người MexicoPatricia Contreras và nhà hoạt động xã hội người IsraelHofit Golan đã ngang nhiênchụp ảnh "selfie"một cách thoải mái cách đó không xa.

Lệnh cấm của ban tổ chức dường như chỉ có hiệu lực với du khách chứ không áp dụng lên các ngôi sao hạng A nhưCate Blanchett, Kristen Stewart,Penelope Cruz,Javier BardemhayAva DuVernay. Bằng chứng là họ vẫn thoải mái chụp ảnh lẫn nhau bằng điện thoại ngay trên thảm đỏvà không hề bị rắc rối gì.

Không được chụp ảnh selfiechỉ là một trong số những chủ đề thú vị được bàn luận sôi nổi trước thềm khai mạc LHP Cannes 2018, như sự thiếu vắng các nhà làm phim người Mỹ và phong trào #MeToo.

Mai Thảo (theo Hollywood Reporter)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
LHP Cannes cấm 'selfie' trên thảm đỏ