Tùy theo mức độ, hậu quả của việc trốn cách ly mà cá nhân thực hiện hành vi này còn có thể bị xử lý hình sự.

Liên tiếp phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trốn cách ly

Lam Thanh | 06/12/2020, 12:20

Tùy theo mức độ, hậu quả của việc trốn cách ly mà cá nhân thực hiện hành vi này còn có thể bị xử lý hình sự.

UBND thành phố Hạ Long vừa ban hành quyết định hỏa tốc phong tỏa cách ly tạm thời nhà nghỉ Hòa Bình (số 39 Vườn Đào, tổ 4, khu 2, phường Bãi Cháy). Đây là nơi lưu trú của 2 công dân Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

dich.jpg
Nhóm người Trung Quốc bị phát hiện trốn cách ly 

UBND thành phố Hạ Long yêu cầu Công an thành phố Hạ Long, UBND phường Bãi Cháy phối hợp bố trí lực lượng quản lý, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự tại điểm khoanh vùng, phong tỏa; Phòng y tế đảm bảo cung cấp trang thiết bị, vật tư y tế cho lực lượng tham gia các nhiệm vụ cách ly phong tỏa; Trung tâm y tế triển khai lấy mẫu xét nghiệm đối với 2 công dân Trung Quốc đang lưu trú tại nhà nghỉ Hòa Bình, phối hợp hướng dẫn và giám sát y tế đối với các đối tượng trong khu vực phong tỏa… Chủ nhà nghỉ Hòa Bình cũng sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trong một diễn biến liên quan, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Gai vừa ngăn chặn kịp thời 8 người trốn cách ly y tế.

Đêm 4.12, tại khu vực gần điểm neo HL 1-5, Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Gai tiến hành kiểm tra phương tiện đò gỗ chở khách biển kiểm soát QN 6271 do ông Trần Văn Hùng, sinh ngày 20.6.1960, trú tại phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, làm thuyền trưởng đang chở 8 hành khách nam, đều là thuyền viên của tàu Hai Phuong Sun, quốc tịch Việt Nam, IMO 9536569 nhập cảnh từ Macau (Trung Quốc) vào Cảng Hòn Gai ngày 3.12.

Tại thời điểm kiểm tra, các cá nhân đã trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19, có ý định lên bờ vào khu vực nội thị thành phố Hạ Long.

Theo điểm b, khoản 2, điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 14.11.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, người trốn tránh cách ly có thể bị xử lý hành chính từ 5-10 triệu đồng. Ngoài ra, tùy theo mức độ, hậu quả của hành vi trốn tránh cách ly mà cá nhân thực hiện hành vi này còn có thể bị xử lý hình sự.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Gai đã báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hạ Long đưa các công dân liên quan đi cách ly tập trung, đồng thời cẩu phương tiện đò gỗ chở khách lên bờ để xử lý theo quy định.

Bài liên quan
Từ chối, trốn tránh cách ly, tìm người cách ly hộ bị xử lý thế nào?
Khi bệnh truyền nhiễm xuất hiện và lây lan trong cộng đồng, biện pháp phòng dịch đầu tiên là cách ly y tế, khoanh vùng dập dịch. Người nào không tuân thủ quy định sẽ bị cưỡng chế cách ly và bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng theo quy định tại Điều 10 của Nghị định 176.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Liên tiếp phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trốn cách ly