Ngày 8.6, UBND huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với linh mục Phạm Thế Hưng (quản xứ Dụ Thành, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh).

Linh mục Phạm Thế Hưng bị xử phạt vì tổ chức lễ với 300 người giữa dịch COVID-19

Quang Cường | 08/06/2021, 20:04

Ngày 8.6, UBND huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với linh mục Phạm Thế Hưng (quản xứ Dụ Thành, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh).

xu-phat-linh-muc.jpg
Quyết định xử phạt linh mục Phạm Thế Hưng 

Linh mục Phạm Thế Hưng bị xử phạt về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Theo cơ quan chức năng, vào đêm 6.6, linh mục Phạm Thế Hưng (quản xứ Dụ Thành) đã tổ chức hành lễ chúa nhật tại nhà thờ giáo xứ. Buổi lễ diễn ra từ 19 giờ 30 đến 21 giờ, có khoảng 300 giáo dân thuộc giáo xứ Dũ Thành tham gia.

Tại buổi hành lễ này, rất nhiều người tham gia không thực hiện các biện pháp phòng dịch như giữ khoảng cách, không đeo khẩu trang y tế phòng dịch.

Sự việc linh mục Phạm Thế Hưng tổ chức hành lễ đông người tại nhà thờ mà không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã vi phạm qui định tại khoản 2, điều 14, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trước đó, ngày 4.6, UBND huyện Hương Sơn cũng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với linh mục Bùi Khiêm Cường (quản xứ Kẻ Đọng, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn) về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Kể từ ngày 5.6, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 13 ca mắc COVID-19. UBND tỉnh đã thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn thành phố Hà Tĩnh, gồm 14 xã, phường (trừ xã Thạch Bình) từ 12 giờ ngày 8.6 đến khi có quyết định mới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024
một giờ trước Văn hóa
Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 - 2024 TP.HCM được khai mạc sáng nay 19.4.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Linh mục Phạm Thế Hưng bị xử phạt vì tổ chức lễ với 300 người giữa dịch COVID-19