Trong khi giá lợn hơi Thái Lan chỉ khoảng 55.000 đồng/kg thì giá lợn hơi trong nước vẫn ở mức cao gấp đôi.

Lợn sống Thái Lan đổ về, giá lợn trong nước giảm nhỏ giọt

16/06/2020, 11:19

Trong khi giá lợn hơi Thái Lan chỉ khoảng 55.000 đồng/kg thì giá lợn hơi trong nước vẫn ở mức cao gấp đôi.

Giá lợn hơi trong nước có xu hướng giảm nhẹ mấy ngày qua trước thông tin nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan - Ảnh: Internet

Theo ghi nhận của PV, giá lợn hơi trong nước ngày hôm nay (16.6) có xu hướng giảm, nhưng chỉ từ 1.000 - 3.000 đồng/kg so với mấy ngày trước đó. Sau thông tin cho nhập lợn sống từ Thái Lan, giá lợn hơi bán ra trong nước ở mức 84.000 - 91.000 đồng/kg tùy loại.

Cụ thể, giá lợn hơi tại miền Nam hôm nay tiếp tục giảm nhẹ, mức giảm từ 1.000 - 2.000 đồng, dao động trong khoảng từ 86.000 - 90.000 đồng/kg. Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay cũng đang dao động trong khoảng từ 89.000 - 94.000 đồng/kg, giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg. Tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 84.000 - 91.000 đồng/kg, giảm khoảng 3.000 đồng/kg. Dù đã giảm, song giá lợn hơi trong nước vẫn đang ở mức quá cao.

Nhập khẩu thịt lợn được cho là giải pháp cuối cùng nhằm đa dạng hóa nguồn cung, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và kéo giá thịt lợn neo cao trong suốt một thời gian dài vừa qua.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đồng loạt khẳng định việc nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan sẽ giúp giá mặt hàng này trong nước hạ nhiệt. Hiện giá lợn hơi tại Thái Lan hiện chỉ 55.000-57.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết đã có rất nhiều công ty đăng ký nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam. Trong đó, có công ty đăng ký tới 100.000 - 200.000 con. Khi về đến Việt Nam phải qua nhiều công đoạn. Riêng khâu vận chuyển phải qua ít nhất hai cửa khẩu của Lào, Campuchia.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định thời gian tới giá lợn sẽ còn tiếp tục xuống do nguồn cung đàn lợn trong nước đã đạt 24,89 triệu con, bằng 80,3% tổng đàn trước khi có dịch tả lợn châu Phi. Đặc biệt từ tháng 6 đã bắt đầu có thịt lợn tái đàn.

"Bên cạnh đó, thịt lợn đông lạnh nhập khẩu đã nhập được khoảng 70.000 tấn, giờ nhập thêm lợn sống thì chắc chắn giá trong nước không thể bán với giá cao như vừa rồi", ông Tiến nhấn mạnh.

Tính đến cuối tháng 5 vừa qua, Việt Nam nhập khẩu 67.638 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt lợn, tăng 298% so với cùng kỳ năm 2019. Theo con số thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện có 129 doanh nghiệp Việt Nam tham gia nhập khẩu thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazin, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và Liên bang Nga.

Tuyết Nhung

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lợn sống Thái Lan đổ về, giá lợn trong nước giảm nhỏ giọt